Mắt bị ngứa và đỏ

(Dân trí) - Chồng tôi bị chứng ngứa đỏ mắt suốt 7 năm nay. Hiện tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, mí mắt rất đỏ, nóng, viêm và sưng. Bác sĩ cho dùng kem dưỡng.

 Cách đây vài tuần, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói rằng chồng tôi bị khô mắt - đây là hiện tượng bình thường do sự lão hóa và chỉ cần nhỏ thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, tình hình không hề cải thiện. Nó làm cuộc sống của chồng tôi gặp rất nhiều trở ngại.

 

Mắt bị ngứa và đỏ - 1


Trả lời:

 

Thực tế thì ngứa mắt không phải là nỗi bận tâm lớn nhất, nó có thể gây kích ứng và căng thẳng. Vấn đề là chồng bạn quá chú tâm vào nó.

 

Cảm giác của tôi là anh ấy khó chịu không chỉ bởi 1-2 rắc rối phổ biến xảy ra cùng một lúc, có thể là dị ứng, mà gây ra ngứa (làm cho mí mắt bị viêm), cũng như hiện tượng khô mắt mà gây cộm và kích ứng mắt.

 

Bắt đầu với tình trạng ngứa nhé. Bạn có nghĩ rằng dị ứng là nguyên nhân gây ra vấn đề trên, đặc biệt là khi các triệu chứng chuẩn bị xuất hiện, nhưng dị ứng có thể gặp ở bất kỳ tuổi nào, do các nguyên nhân như gene, hay sau 1 đợt cảm lạnh nặng, bị kích ứng gây ra dị ứng.

 

Cảm xúc cũng là một yếu tố. Ngoài ra, một số yếu tố lối sống cũng tác động đến tình trạng dị ứng của chồng bạn chẳng hạn như bụi nhà.

 

Nước nhỏ mắt cần được nhỏ sau mỗi 3 tiếng để giảm thiểu sự kích thích. Ngoài ra, chồng bạn nên tiếp tục dùng kem dưỡng làm mềm mí mắt bị kích thích.

 

Ngoài ra, do lượng nước mắt không đủ nên gây ra khô mắt và dễ viêm. Nguyên nhân thiếu nước mắt là do tác dụng phụ của các loại thuốc, sự thay đổi hormone hay bệnh tật.

 

Để hạn chế tình trạng khô mắt, chồng bạn nên thường xuyên tra thuốc mỡ, nên tra 5 phút sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Minh Thu

Theo DM