Mất 3 tiếng để gắp hết số giun trong bụng bé 3 tuổi!

Ngay sau khi thông tin bé 3 tuổi chứa nửa cân giun trong bụng được đăng tải, nhiều người bày tỏ sởn gai ốc hoặc “Nếu hôm nay là ngày 1/4 thì chẳng bao giờ tin”. Chính các bác sĩ cũng chỉ nghi tắc ruột cơ học chứ không nghĩ rằng có 1 lượng giun lớn như vậy.

Mất 3 tiếng để gắp hết số giun trong bụng bé 3 tuổi! - 1

Toàn bộ đoạn ruột của bé Đạt căng phồng...
  

Như thông tin đã đưa cháu Trần Văn Đạt (34 tháng tuổi, quê xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành) được gia đình đưa đến BV cấp cứu hôm 1.10 với các triệu chứng đau trướng bụng dữ dội, nôn mửa, thể trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, cháu Đạt bị tắc ruột cơ học chưa rõ nguyên nhân.

 

Sau khi tiến hành các xét nghiệm và các kỹ thuật hình ảnh, các bác sĩ xác định trong bụng bệnh nhân có một lượng giun lớn chính là nguyên nhân gây tắc ruột, phải phẫu thuật để lấy giun.

 

Ca mổ do BS Nguyễn Tiến Văn là phẫu thuật viên chính thực hiện vào 9h15 sáng 2/10. Sau khi mổ banh ruột cháu Đạt, các y bác sĩ phải thận trọng dùng dụng cụ chuyên môn thận trọng gắp ra từng con giun để bảo tồn đường ruột của bệnh nhi. Sau 3 tiếng đồng hồ, các y bác sĩ đã gắp được tổng cộng hơn 300 con giun dài 0,3-1cm, tổng trọng lượng hơn 0,5kg.

 

Sau ca mổ thành công, cháu Đạt được chăm sóc đặc biệt, chống suy dinh dưỡng. Hiện cháu Đạt đã phục hồi sức khỏe, đang được theo dõi, điều trị tích cực sau ca mổ, và sẽ được xuất viện trong vài ngày đến.

 

Mất 3 tiếng để gắp hết số giun trong bụng bé 3 tuổi! - 2

... vì có ngần này con giun sống trong đó

 
Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh nhi hy hữu, lần đầu tiên một cháu bé gần 3 tuổi mang trong bụng một lượng giun lớn đến như vậy.

 

Theo các y bác sĩ, đây là trường hợp điển hình của tình trạng người dân thiếu ý thức trong chăm sóc, vệ sinh sức khỏe cho trẻ nhỏ, đặc biệt đối với các vùng làng quê, đã khiến hầu hết trẻ em ở vùng sâu vùng xa hiện nay đều mắc giun sán, dẫn đến suy dinh dưỡng và các biến chứng khác nguy hại đến sức khỏe. Mặc dù hiện nay, hệ thống y tế dự phòng đã cung cấp thuốc xổ giun miễn phí đến trạm y tế xã, chỉ cần phụ huynh liên hệ với trạm y tế xã để nhận thuốc xổ giun định kỳ cho con em.

 

Theo T.X.Quan - T.T.Thư

Lao động