Mất 2 chân vì hút thuốc lá

(Dân trí) - Ngày 14/1, PGS. TS Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, bệnh viện vừa có thêm một bệnh nhân bị hoại tử cơ thể do hút thuốc lá.

Mất 2 chân vì hút thuốc lá - 1

Bệnh nhân T. (áo xanh) sẽ được ra viện hôm nay
Được biết bệnh nhân nam tên P.T.T, 46 tuổi, ngụ Tiền Giang, làm nghề thợ hồ sau đó đi bán vé số, đã hút thuốc lá từ lâu. Cách đây khoảng 2 tháng, bệnh nhân được chuyển đến BV ND115 trong tình trạng toàn bộ chân phải bị tím đen.

 

Kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch máu mạn tính dẫn đến hoại tử hoàn toàn chân phải, buộc phải cắt bỏ. Các bác sĩ hẹn bệnh nhân tái khám sau 2 tuần xuất viện và yêu cầu bệnh nhân bỏ hút thuốc lá nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục hút thuốc lá và mãi hơn 5 tuần sau mới đến tái khám. Qua siêu âm, các BS tiếp tục phát hiện cả phần chân trái cũng bị hoại tử do tắc mạch máu nuôi chân, bắt buộc phải tiến hành cắt bỏ.

 

Đây là 1 trong 6 trường hợp tắc mạch máu do hút thuốc lá, dẫn đến đoạn cả 2 chi mà Khoa đã tiến hành điều trị trong vài tháng gần đây. Trong đó, có người mất cả bàn chân, hay cắt bỏ 3 ngón tay, cũng có người nhờ chịu nghe theo lời dặn của BS bỏ hút thuốc lá nên giữ được thân thể vẹn toàn

 

Theo PGS TS Cao Văn Thịnh, hiện nhiều người hút thuốc lá chưa thấy sự nguy hiểm đối với bản thân cũng như đối với người thân nên còn coi thường, đến khi phát hiện thì phải chịu thương tật nặng nề và nguy hiểm đến tính mạng.

 

Ngọc Thanh