Mang thai tự nhiên sau khi cấy lại buồng trứng trữ lạnh

(Dân trí) - Stinne Bergholdt là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh con tự nhiên sau ca cấy ghép mô buồng trứng rất phức tạp. Trước đó, cô đã thực hiện bảo quản mô buồng trứng để điều trị ung thư xương năm 2004.

 

Mang thai tự nhiên sau khi cấy lại buồng trứng trữ lạnh - 1

Stinne Bergholdt và 2 con

Sau khi chiến thắng bệnh ung thư, một số mô của buồng trứng đã được cấy ghép trở lại cơ thể và với sự trợ giúp của thuốc hỗ trợ sinh sản, cô đã sinh bé gái Aivaja năm 2007. Nhưng vấn đề là ở chỗ cô đã mang thai tự nhiên và sinh con gái thứ 2 Lucca vào năm 2008.

 

Bergholdt 32 tuổi và sống ở Odense (Thụy Điển), đã sinh con lần thứ 2 vào tháng 9 năm 2008 cho biết: “Khi tôi phát hiện ra mình mang bầu lần đầu, tôi vô cùng hạnh phúc và ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy lo sợ và nghi ngờ. Bệnh ung thư của tôi được chẩn đoán rất muộn mằn… vì thế tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải là sự thật. Khi quyết định có thêm con, vợ chồng tôi đã nghĩ là cần tới sự hỗ trợ sinh sản như lần đầu. Chúng tôi đã đến phòng khám để trao đổi về khả năng sinh đứa con tiếp theo nhưng kỳ lạ thay, tôi đã mang thai - một cách rất tự nhiên. Đó thực sự là một điều kỳ diệu!”.

 

Bác sĩ của Bergholdt, GS Claus Yding Andersen. ĐH Copenhagen, đánh giá: “Điều này cho thấy kết quả ghép buồng trứng được trữ lạnh rất thành công và buồng trứng trong cơ thể Stinne sẽ còn hoạt động tốt trong 4 năm nữa. Vì thế, Bergholdt vẫn có thể thụ thai và sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

 

Theo đánh giá, kỹ thuật mới này có thể giữ trứng nguyên vẹn trong vòng 40 năm. Mặc dù Bergholdt đã trải qua giai đoạn mãn kinh sớm do điều trị ung thư, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo rằng không nên tác động để chấm dứt sự mãn kinh này. Theo TS Allan Pacey, chuyên gia sinh sản ĐH Shefield: “Điều này quá nguy hiểm và vô cùng rắc rối”. Nhưng ông cũng dự đoán rằng công nghệ này sẽ ngày càng phát triển, bởi rất nhiều phụ nữ điều trị ung thư cần có 1 gia đình.

 

Minh Thu

Theo Dailymail