Mang thai, khám bao nhiêu lần là đủ?

Khi có thai, người mẹ rất cần được khám thai để biết thai phát triển như thế nào. Việc khám thai không hề ảnh hưởng đến thai nhi. Mỗi bà mẹ khi có thai cần khám 7 lần.

Lần khám đầu vào thời điểm 3 tuần sau khi chậm kinh. Bác sĩ sẽ làm siêu âm để xem xét vị trí của thai nhi và khẳng định thai nhi đang phát triển, làm các xét nghiệm máu bắt buộc.

Lần khám thứ hai vào giữa tuần thứ 11 - 12, sẽ tiến hành siêu âm để đo chiều dày vùng gáy của thai nhi, xét nghiệm máu.

Lần khám thứ ba vào tuần thứ 16.

Lần khám thứ tư vào khoảng tuần thứ 21 - 22 sẽ thăm khám và siêu âm hình thể.

Lần khám thứ năm là 26 tuần sẽ thăm khám và tiêm phòng mũi uốn ván đầu tiên.

Lần thứ sáu từ tuần thứ 30 - 31 sẽ khám theo dõi, làm siêu âm cuối cùng, tiêm mũi uốn ván thứ hai.

Lần thứ bảy vào tuần thứ 36 sẽ khám theo dõi, làm xét nghiệm dịch âm đạo, khám  với bác sĩ gây mê, đưa ra tiên lượng về phương pháp sinh.

Có thể cần phải khám, xét nghiệm thêm để theo dõi nước ối, ngôi thai, các chỉ số của bé nếu thai quá to, tình trạng bám của nhau thai...

Theo Lao Động