Mảng bám răng và nguy cơ tổn thọ

(Dân trí) - Nhiều nghiên cứu đã thấy mối liên quan giữa sức khỏe răng miệng với các bệnh mạn tính như bệnh tim. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây cho thấy người có nhiều mảng bám trên răng và lợi còn làm tăng nguy cơ tử vong sớm do ung thư.

 

Mảng bám răng và nguy cơ tổn thọ


 

Gần 1.400 người Thụy Điển trưởng thành được theo dõi trong 24 năm. Trong thời gian này, 58 người đã tử vong, 35 trường hợp là do ung thư. Họ được hỏi về tình trạng hút thuốc lá và các yếu tố nguy cơ khác đối với ung thư; được xem xét về sự hình thành mảng bám răng, cao răng, bệnh lợi và mất răng.

 

Kết quả cho thấy số người tử vong có mảng bám răng bao phủ ở các vùng bề mặt răng và lợi nhiều hơn so với những người khác. Đặc biệt những người có nhiều mảng bám răng tăng 79% khả năng tử vong sớm.

 

Tính trung bình, phụ nữ tham gia nghiêncứu tử vong ở tuổi 61 và nam giới tử vong ở tuổi 60. Độ tuổi tử vong như vậy được coi là sớm vì dự kiến tuổi thọ của phụ nữ phải tăng thêm khoảng 13 năm và nam giới tăng thêm khoảng 8,5 năm.

 

Vẫn còn quá sớm để nói rằng mảng bám răng trực tiếp gây ung thư, song sẽ là khôn ngoan nếu bệnh nhân giảm thiểu mảng bám răng bằng cách vệ sinh răng miệng tốt, khám răng miệng và lấy cao răng thường xuyên.

 

Anh Khôi

Theo Healthday