Lưu ý tuần đầu sau sinh bé

(Dân trí) - Bú kém, quấy khóc, bứt rứt… của trẻ ở giai đoạn trong cữ ít được lưu tâm vì nhiều nghĩ rằng đó là do sự thay đổi môi trường từ trong bụng mẹ ra môi trường bên ngoài. Thực ra, đây có thể là dấu hiệu báo trước một sự bất thường nào đó.

Qua thực tế khám chữa và điều trị bệnh nhân, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai  cho biết: "Có những cháu chỉ có dấu hiệu bú kém hơn bình thường, hay quấy khóc chứ không hề có dấu hiệu vàng da nhưng khi được kiểm tra Bilirubin thì thấy vượt ngưỡng an toàn. Trẻ buộc phải nhập viện chiếu đèn để điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm lên não".

Còn khi trẻ thêm dấu hiệu nôn trớ thì rất nguy hiểm. Vì ở một trẻ có vàng da lại xuất hiện nôn trớ, bú kém, ngủ nhiều, quấy khóc, kích thích nhiều thì dù bé chỉ vàng da ở vùng đầu, mặt thì cũng cần nhanh chóng đưa bé đến viện. Rất có thể đó là những biểu hiện sớm của bệnh vàng da đã ảnh hưởng đến não. Khi bé bị co giật, ít sốt, li bì, hôn mê, bỏ bú… thì lúc này đã rất nguy hiểm.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Mang thai