Lưu ý khi đưa con đi tiêm chủng

(Dân trí) - ThS. BS Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Phòng khám và tham vấn sức khoẻ trẻ em BV Nhi đồng, cho biết: “Có 2 loại dạng vắc xin dùng phòng các loại bệnh truyền nhiễm là uống và tiêm với hiệu quả tương ứng là 80 - trên 90%”

Hiện BV Nhi đồng 1 có 2 phòng khám về chích ngừa, mỗi ngày có từ 100 đến 200 trẻ đến khám, nhưng để việc tiêm chủng được an toàn, BV chỉ tiêm chủng khoảng 100 trẻ vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần.

 

Nguyên tắc an toàn khi tiêm phòng đang được BV NĐ1 áp dụng như sau: các BS phòng khám sẽ tư vấn cho phụ huynh trước khi trẻ được chích ngừa và 30 phút sau khi tiêm, trẻ sẽ được khám lại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

 

Ngoài ra, phụ huynh cần chú ý, đừng vội hối nhân viên y tế làm nhanh, có thể dẫn đến sai sót nguy hiểm cho trẻ. Các BS cần khám kỹ trước khi tiêm phòng sẽ giảm được nhiều nguy cơ tai biến sau tiêm ở trẻ.

 

Các BS sẽ không chích ngừa cho các trẻ đang sốt trên 38,5 độ C, các trẻ có tiền sử co giật, hay các trẻ đang bị ho, viêm phế quản, các bệnh cấp tính, các bệnh về khớp cũng như đối với các trẻ đang sử dụng Corticoid.

 

ThS. BS Thanh Nhàn, nhận định: “Dinh dưỡng và tiêm chủng là 2 yếu tố quan trọng cho sức khỏe của trẻ em. Mỗi trẻ có thể tiêm chủng 20 mũi trong đời, việc tiêm chủng sẽ giúp phòng ngừa được các căn bệnh truyền nhiễm, vì thế các bậc cha mẹ nên đưa trẻ tiêm chủng đúng kỳ hạn và đầy đủ”.

 

Ngọc Thanh

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ