Luật Dược sửa đổi phải chống được độc quyền

Ngày 10-10, Đoàn đại biểu Quốchội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Dược (sửa đổi).

Cử tri mong muốn Luật Dược sửa đổi làm sao giúp phát triển nền dược trong nước. Ảnh: TÙNG SƠN
Cử tri mong muốn Luật Dược sửa đổi làm sao giúp phát triển nền dược trong nước. Ảnh: TÙNG SƠN

Hầu hết ý kiến đều mong muốn Luật Dược sửa đổi làm sao phát triển được nền dược nước nhà, tháo gỡ nhiều chính sách cho doanh nghiệp dược, người hành nghề. Tăng cường quản lý nhà nước về dược liệu, có chính sách phát triển nền y học cổ truyền.

Đặc biệt quan tâm chống độc quyền, thao túng của doanh nghiệp dược nước ngoài, cụ thể là kiểm tra tại nước ngoài về chất lượng và quản lý giá chứ không thả nổi như lâu nay. Mục đích cuối cùng là để cung cấp cho người dân đủ thuốc dùng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

Ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến trên để tổng hợp trình QH. Theo ông Lập, Luật Dược sửa đổi phải tập trung nhiều hơn nữa các ý kiến để khi đưa vào thực tiễn thực hiện được.

Theo Duy Tính

Pháp luật TPHCM