Long lanh ánh mắt

(Dân trí) - Nếu biết một chút về thủ thuật trang điểm mắt, cùng với chì kẻ mắt, màu mắt, chuốt mi… “cửa sổ tâm hồn” của bạn sẽ đẹp và long lanh hơn đấy.

Màu mắt

 

Màu mắt dùng để tạo điểm nhấn, chiều sâu cho mắt, làm mắt đẹp hơn, có hồn hơn. Với mỗi một kiểu mắt thì nên áp dụng các cách trang điểm khác nhau. Quy tắc chung là gam màu tối làm cho mắt trông nhỏ đi còn màu sáng làm mắt trông to hơn.

 

Mắt nhỏ: Không nên dùng nhiều màu hoặc kẻ mi mắt quá đậm, sẽ làm cho mắt càng nhỏ hơn. Sử dụng gam màu sáng cho mi mắt trước tiên, rồi sau đó dùng gam màu sẫm hơn chút phủ lên phần bầu mí mắt. Phần dưới lông mày nên dùng tông màu tạo điểm nhấn.

 

Mắt to: Dùng gam mầu sẫm hơn để tô mi mắt, rồi trải đều ra bầu mí mắt. Tạo điểm nhấn phần dưới lông mày cùng gam màu.

 

Mắt sâu: Phủ đều phấn màu sáng cả ở mi mắt và phần dưới lông mày. Rồi sau đó dùng màu trung bình đánh lên bầu mí mắt. Tạo điểm nhấn cho 2/3 đuôi mắt bằng gam màu đậm hơn cùng tông.

 

Mắt tròn: Làm cho mắt trông dài hơn bằng cách phủ phấn quanh mắt trải đều ra phần đuôi mắt.

 

Mắt Châu Á: Tạo điểm nhấn phần dưới lông mày. Phủ màu sáng lên 1/3 độ dài về phía đầu mắt, màu sẫm hơn lên 2/3 đuôi mắt.

 

 

Long lanh ánh mắt - 1
 

 

Lưu ý:

 

- Màu sáng làm cho mắt to hơn, màu tối làm mắt trông bé đi

 

- Nếu như bạn có nước da sáng, tránh dùng các gam sẫm màu

 

- Không cần thiết phải phủ óng ánh lên mắt vì nó dễ bị trôi và tạo nếp nhăn

 

- Phần da mắt rất nhạy cảm, vì thế không nên “mạnh tay” khi trang điểm.

 

Chì kẻ mắt

 

Có thể tạo đường viền  mi mắt bằng chì khô hoặc dạng nước với nhiều màu khác nhau.

 

Chì kẻ mắt cần được gọt sắc nhọn vừa tầm cho dễ kẻ. Khi chì bị mềm quá, có thể cho vào trong tủ lạnh một lúc. Và nếu bị cứng quá, giữ nó trong tay. Nếu như màu nước bị hoen, dùng miếng bông xốp bằng bọt biển để “xử lý”.

 

Khi kẻ, bắt đầu từ mi mắt dưới, chỉ kẻ phần dưới lông mi. Với mi mắt trên, vẽ một đường từ trong ra ngoài, dày hơn so với mi mắt dưới.

 

Chuốt mi

 

Long lanh ánh mắt - 2
 

 

Chuốt mi làm mắt thêm long lanh hơn, và khuôn mặt trở nên tươi trẻ, sống động hơn. Lông mi trông dày hơn, dài hơn và rõ nét hơn.

 

Đây chính là giai đoạn hoàn thiện cho “công cuộc” trang điểm mắt. Nên chọn các loại chuốt mi không thấm nước, không làm hoen và tạo độ dày cho lông mi.

 

Không nên giữ chuốt mi lâu trong một khoảng thời gian, vì làm như vậy sẽ khiến cho lông mi bị khô.

 

Chú ý khi chọn tông màu của chuốt mi. Đối với mắt nhợt nhạt, không sắc nét, nên chọn tông màu tối, như nâu, đen, không nên dùng màu xanh.

 

Nếu lông mi chưa đủ độ cong, có thể dùng uốn mi để làm cong, giữ trong vòng 20 giây mỗi bên.

 

Gia Linh

Theo Ezinearticle