Liệt tuỷ vì ngã đập lưng vào đá

(Dân trí) - Đang đi bộ trên đường, anh Lê Đình Nhất, 24 tuổi ở Tân Phong, Thanh Thuỷ, Phú Thọ, bất ngờ trượt chân ngã đập lưng vào đá. Cú ngã bất ngờ này khiến anh bị chấn thương cột sống, liệt tuỷ hoàn toàn.

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật chỉ định cột sống, mở cung sau dải S cho bệnh nhân Nhất.

Các bác sĩ cho biết, những tai nạn bất ngờ trong sinh hoạt hàng ngày có thể để lại những chấn thương nặng nề cho người bệnh. Như việc trượt chân ngã, nhiều người sau khi bị ngã vẫn đứng dậy được bình thường, nhưng sau đó một hai tuần mới bắt đầu có triệu chứng tổn thương.

Như trường hợp của bệnh nhân L.T.D, 65 tuổi, ở Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cách đây hơn 2 tuần, bệnh nhân bị trượt chân ngã, nhưng sau đó dù hơi đau lưng nhưng bà D. vẫn đi lại được, ăn uống bình thường. Vì thế không ai nghĩ đến cú trượt chân ngã của bà. Nhưng đến ngày 21/7, tự nhiên bà xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn…nên gia đình đã đưa bà tới BV Việt Đức (Hà Nội) khám.

Kết quả chiếu chụp cho thấy bà D bị chấn thương cột sống. Ngoài ra còn bị máu tụ dưới màng cứng, chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau đầu, nôn… Sau khi được phẫu thuật dẫn lưu máu tụ, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Hay như trường hợp của bệnh L.V.T (26 tuổi ở An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng rất hi hữu. Anh đang đi trong ngõ, thì bất ngờ bị gạch từ trên cao rơi vào đầu. Kết quả là anh bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, dập não bán cầu trái. Anh nhập viện Việt Đức hôm 24/7 và đã được tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ, hút não dập.

“Những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày rất bất ngờ. Vì thế, mỗi người trong đi đứng, sinh hoạt hay lao động hàng ngày cần phải thận trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”, BS Hào, khoa Chấn thương sọ não, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân T cảnh báo.

Hồng Hải