Yên Bái:

Liệt toàn thân vì bị tường đổ vào người

(Dân Trí) - Bất ngờ bị bức tường cũ của ngôi nhà cấp 4 đổ vào người, em L.V.N 15 tuổi (Văn Chấn, Yên Bái) bị chấn thương nặng. N. được chuyển đến viện Việt Đức trong tình trạng gẫy xương cẳng chân phải, gẫy hai tay, vỡ đốt sống C3, C4, C5 gây liệt tủy hoàn toàn.

L.V.N là công nhân lao động tự do, trong khi phụ giúp thợ chính phá ngôi nhà cấp 4, em bị bức tường cũ của ngôi nhà đổ vào người gây chấn thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, N. được chuyển đến bệnh viện huyện, do thương tích không nhẹ, các bác sĩ ở đây đã chuyển bệnh nhân về bệnh viện Việt Đức ngay trong ngày 5/12. Sau khi chiếu, chụp các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức chẩn đoán N. bị gẫy xương cẳng chân phải, gẫy hai tay, vỡ đốt sống C3, C4, C5 gây liệt hoàn toàn.

Tại đây, N. đã được phẫu thuật cố định ngoại vi khung, xử lý các vùng chấn thương, bó lại xương gẫy. Sau mổ, N. đã tỉnh táo nhưng diễn tiến bệnh khó lường do tủy sống đã liệt hoàn toàn.

T.H