Liên tiếp hai cháu bé nhập viện vì rắn độc cắn

(Dân trí) - Chỉ trong một ngày, tại khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận hai trường hợp bị rắn độc cắn. Cả hai cháu bé dù đã được sơ cứu tại bệnh viện địa phương nhưng vẫn bị nhiễm độc nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp thứ nhất nhập viện là bé trai N.H.Q (4 tuổi, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai). Trước đó, bé Q. đang chơi trong sân nhà cùng với một cháu bé nhà hàng xóm. Khi đến gần đống gạch đã xếp lâu ngày ở góc sân bất ngờ thấy bé khóc thét.

Tưởng con bị gạch rơi trúng người, chị L.T.M chạy ra thì tá hỏa khi thấy con rắn hổ mèo đang trườn ra phía vườn. Sau khi đập chết con rắn, gia đình kiểm tra cơ thể bé Q. thì phát hiện một vết cắn ngay ở mu bàn chân trái.

Liên tiếp hai cháu bé nhập viện vì rắn độc cắn - 1

Bé Q. bị nhiễm độc nặng được điều trị tại khoa Hồi sức

Trường hợp thứ hai là bé gái T.T.H.T (13 tuổi, ngụ tại Bình Thuận). Đang làm việc trong vườn, cháu T. đi qua đống lá khô thì bất ngờ thấy nhói ở mu bàn chân trái. Vừa nhìn xuống T. thấy con rắn chàm quạp vừa cắn vào chân mình đang trườn nhanh trên đống lá.

Cả hai bệnh nhi đã được người nhà nhanh chóng chuyển đến bệnh viện địa phương sơ cứu, nhưng do tình trạng nhiễm độc có biểu hiện theo chiều hướng xấu nên các bé phải chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, các bé đều trong tình trạng nhiễm độc nặng, tri giác lừ đừ vết thương do rắn cắn sưng to, cả hai đều bị rối loạn đông máu. Do có huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp nên bé T nhanh chóng được điều trị, tình trạng của cháu đã được cải thiện sau một ngày nhập viện.

Riêng bé Q. do không có huyết thanh kháng nọc rắn hổ mèo đặc hiệu nên bác sĩ phải điều trị bảo tồn, sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt, cắt lọc vết thương… Cháu vẫn được theo dõi điều trị tích cực tại khoa Hồi sức.

Qua hai trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo để tránh cho các bé gặp phải tai nạn đáng tiếc do rắn độc cắn các bậc phụ huynh cần phát quang bụi rậm quanh nhà, không cho các cháu chơi ở những nơi có nguy cơ rắn sẽ xuất hiện. Trong trường hợp trẻ bị rắn cắn cần rửa sạch vết thương và đưa các cháu đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Vân Sơn