Lấy mẫu "thịt hổ khô" siêu rẻ kiểm nghiệm

(Dân trí) - Chiều 28/11, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trước thông tin loại “thịt hổ khô” siêu rẻ bán nhan nhản tại các trường học, Cục đã chỉ đạo lấy mẫu loại thực phẩm này để kiểm nghiệm.

Gói thịt hổ khô được bán nhan nhản tại các trường học với giá rất rẻ


Gói "thịt hổ khô" được bán nhan nhản tại các trường học với giá rất rẻ

Ông Trung cho biết, Cục đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành lấy mẫu các sản phẩm “thịt hổ khô” được bày bán ở nhiều cổng trường học tại Hà Nội để tiến hành kiểm nghiệm, phân tích.

Trước đó, báo chí đã phản ánh về việc các em học sinh chỉ cần bỏ 2 -3 ngàn đồng là mua được một túi "thịt hổ khô" với công dụng quảng cáo là vừa có lợi cho sức khỏe, vừa giúp học sinh chống buồn ngủ. Nhiều người suy đoán loại thịt hổ khô này được làm từ thịt khô, bột mì, hàn the và hương liệu.

Vì thế, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu loại “thịt hổ khô” để kiểm nghiệm và sẽ thông báo ngay khi có kết quả kiểm nghiệm.

Hồng Hải