Lật tẩy bác sĩ... “dỏm”

Khi đoàn kiểm tra đến, tại đây có khoảng 12 người cao tuổi đang... được trị bệnh bằng máy hiệu ứng từ đa năng. Nhóm “bác sĩ” cũng đang có mặt để quảng cáo bán thực phẩm chức năng và máy hiệu ứng từ.

Không mảnh giấy lận lưng

 

Sáng 3/4, đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y dược tư nhân quận Gò Vấp gồm đại diện Đội quản lý thị trường, Công an quận, Phòng Y tế và UBND phường 10, quận Gò Vấp đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê số 271/23C Quang Trung, tổ 18, khu phố 3, phường 10, nơi nhóm “bác sĩ dỏm” đang hành nghề khám chữa bệnh “từ thiện”. Trước đó, ông Trương Văn Non - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo chủ tịch UBND các phường 5, 10 giải trình về việc đã cho phép nhóm “bác sĩ dỏm” đến hoạt động trên địa bàn không đúng quy định.

 

Khi đoàn kiểm tra đến, tại đây có khoảng 12 người cao tuổi đang... được trị bệnh bằng máy hiệu ứng từ đa năng. Nhóm “bác sĩ” cũng đang có mặt để quảng cáo bán thực phẩm chức năng và máy hiệu ứng từ. Bác sĩ Nguyễn Thị Giàu, Phó phòng Y tế quận Gò Vấp, cho biết khi kiểm tra trình độ chuyên môn, giấy phép hành nghề y thì nhóm “bác sĩ” này không đưa ra được giấy tờ gì. Bác sĩ Giàu hỏi: “Nếu người bị tiểu đường, cao huyết áp... đang được chạy máy móc của anh chị khi lỡ có sự cố xảy ra thì anh chị cấp cứu làm sao?”. Nhóm “bác sĩ” không trả lời được và ký vào biên bản vi phạm khám bệnh trái phép.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận bước đầu: Bà Trương Bạch Vân, trưởng nhóm “bác sĩ” thuộc Công ty TNHH Phan Hưng Long (quận Tân Bình), không có bằng cấp chuyên môn. Các sản phẩm thực phẩm chức năng không có tem, nhãn đúng theo quy định. Hoạt động quảng cáo và bán sản phẩm chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng địa phương. Với những vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã niêm phong tạm giữ một hộp thực phẩm chức năng hiệu Ginkgo Biloba, một hộp lẻ Royal, 10 lọ ACE, một hộp Yude Oral Liquid và bốn máy hiệu ứng từ trường YF-T02A.

 

Chị Võ Thị Sang, chủ quán cà phê số 271/23C, tổ 18, khu phố 3, phường 10, quận Gò Vấp, cho biết: Sáng nay có khoảng 12 ông, bà cụ đến quán của chị để được các “bác sĩ” khám bệnh và bó thuốc. Theo chị Sang, cách đây một tuần có hai thanh niên nam nữ đi khảo sát địa bàn và chọn quán của chị làm địa điểm trị bệnh “từ thiện”. “Đại diện Chi hội Phụ nữ đến nói với tôi là có bác sĩ từ thiện lại khám bệnh, bó thuốc miễn phí và xin tôi cho mượn địa điểm này một ngày. Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi khi để dọn chỗ, ai ngờ...”, chị Sang kể.

 

Các bệnh nhân cũng cho rằng việc đình chỉ hoạt động của nhóm “bác sĩ” là kịp thời, nếu không sẽ còn nhiều người dân “tiền mất, tật mang”. Bác NTN 60 tuổi, người đến khám bệnh, cho biết bác nghe chị em nói là khám bệnh từ thiện, không lấy tiền nên sáng nay đến khám thử xem có hết đau lưng không. “Tới nơi thì mới vỡ lẽ là họ khám bệnh để móc túi bệnh nhân”. Ông cụ TTH 62 tuổi cũng cho biết ông mới được bó thuốc, chạy điện. “Khi nghe các anh công an giải thích, bác mới biết nó chẳng trị được bệnh gì mà chủ yếu họ quảng cáo để bán sản phẩm” - cụ H. lắc đầu.

 

Sẽ xử phạt hành chính

 

Trong quá trình đoàn kiểm tra lấy lời khai, bà Trương Bạch Vân đã không cấp thông tin chính xác về chi nhánh của Công ty Phan Hưng Long tại TP.HCM. Biên bản của đoàn ghi địa chỉ của chi nhánh công ty này tại số 135 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại Công ty Phan Hưng Long đã dời về địa chỉ mới trên đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình.  

 

 

 
 
Lật tẩy bác sĩ... “dỏm” - 1
 

Toàn bộ máy trị bệnh hiệu ứng từ và

 thực phẩm chức năng của nhóm “bác sĩ”

 đã bị niêm phong tại Phòng Y tế quận Gò Vấp.

 

Về xử lý việc hành nghề khám chữa bệnh không phép của nhóm “bác sĩ”, bác sĩ Giàu cho biết trước mắt đã đề nghị bà Trương Bạch Vân ngưng ngay mọi hoạt động quảng cáo, bán các sản phẩm thực phẩm chức năng và máy trị bệnh. Chiều thứ Hai (7-4), đoàn kiểm tra mời bà Vân đến để tiếp tục làm rõ sai phạm của nhóm người này và đưa ra các hình thức xử phạt phù hợp. Tuy nhiên với những chứng cứ vi phạm rõ ràng, bác sĩ Giàu cho biết trước mắt sẽ phạt bà Vân về hoạt động hành nghề không phép và bán thực phẩm chức năng vi phạm về quy định nhãn mác. Bác sĩ Giàu cũng nói rõ: “Chỉ phạt bà Vân là nhân viên của Công ty Phan Hưng Long chứ không phạt Công ty Phan Hưng Long vì không có giấy tờ gì chứng minh công ty này cử bà Vân đi làm việc này”.

 

Bác sĩ Giàu cũng cho biết qua vụ việc này Phòng Y tế sẽ tham mưu với UBND quận chỉ đạo các phường khi tổ chức khám chữa bệnh liên quan đến sức khỏe của người dân thì phải hỏi ý kiến về chuyên môn của Phòng Y tế quận.

 

Đến chiều qua, Phòng Y tế quận Gò Vấp đã có báo cáo về UBND quận về kết quả kiểm tra và hướng xử lý nói trên.

 

Theo Kim Duy

Pháp luật TPHCM