Lập bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM

(Dân trí) - Sáng 23/7, Sở Y tế TPHCM đã thành lập bệnh viện dã chiến thứ 2 tại trường Trung học tư Thục Nguyễn Khuyến (cơ sở 3, T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q. Tân Bình), sau khi kết quả xét nghiệm của 1 học sinh tại trường dương tính với cúm A/H1N1.

 

Lập bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM - 1

Cô trò trường TH Nguyễn Khuyến trong tiết học cuối cùng trước khi trường tạm thời đóng cửa

 
Theo BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chiều hôm qua (22/7) Sở được tin báo có 1 trường hợp học sinh trường TH Nguyễn Khuyến, bị sốt, nhân viên y tế đã xuống lấy mẫu xét nghiệm, thành lập khu cách ly tạm thời và tiến hành khử khuẩn tất cả các phòng nội trú.

 

Lập bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM - 2

Khu vực cách ly được thiết lập
Lập bệnh viện dã chiến thứ 2 tại TPHCM - 3

và giờ trường Nguyễn Khuyến đã là bệnh viện dã chiến

Sáng nay (23/7), kết quả xét nghiệm cho thấy nữ sinh L.T.N.L, lớp 12C8, ngụ tại Gia Lai, nhiễm vi rút cúm A/H1N1. Ngay lập tức Sở thực hiện triển khai bệnh viện dã chiến thứ 2 tại trường Nguyễn khuyến và giao cho Trung tâm y tế dự phòng Q.Tân Bình chịu trách nhiệm.

 

Còn tại trường Ngô Thời Nhiệm, hiện đã có trên 80 ca dương tính với cúm A/H1N1. Ngoài ra, 2 sinh viên trường Đại học RMIT cũng có kết quả xét nghiệm đã nhiễm vi rút cúm A/H1N1.

Rút kinh nghiệm từ trường Ngô Thời Nhiệm, tránh tình trạng lây lan chéo, các cán bộ Sở Y tế TPHCM đã tiến hành sàng lọc học sinh của trường Nguyễn Khuyến, làm bệnh án cho từng em, khám sức khỏe từng em, và thực hiện biện pháp tạm thời đóng cửa trường kể từ chiều ngày 23/7.

Trường có hơn 2 ngàn học sinh, phần lớn sẽ được phụ huynh đón về (các em này sẽ phải mang khẩu trang, y tế địa phương và gia đình có trách nhiệm theo dõi sức khỏe và vì có thể các em này đang ủ bệnh trong người), chỉ giữa lại cách ly, giám sát với các em có biểu hiện sốt. Hiện đã có 32 học sinh của trường bị sốt cao, trong đó đang cách ly, giám sát 27 em (gồm cả học sinh đã xác định nhiễm cúm). Em L. được cách ly giám sát riêng và 5 học sinh đang giám sát cách ly tại bệnh viện Tân Bình cũng sẽ được chuyển trở lại trường Nguyễn Khuyến.  

Ông Nguyễn Văn Châu cho biết sẽ cùng Sở GD&ĐT TPHCM tiến hành đóng cửa các trường học có cơ sở nội trú để tránh sự lây lan nếu có trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

  

TPHCM: Không tổ chức nội trú cho học sinh

 

(Dân trí) - Chiều 23/7/2009, trong một hành động nhằm chống lại dịch cúm đang lan tràn dữ dội trong các trường học, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM vừa có công văn gửi cho các cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố.

 

Theo đó, sẽ không tổ chức nội trú cho học sinh trong thời gian còn nghỉ hè. Nếu đơn vị nào đang có học sinh nội trú trong thời gian này phải nhanh chóng trả các em về địa phương cho đến ngày tập trung theo kế hoạch. Đồng thời tổ chức tổng vệ sinh toàn trường (phòng học, khu nội trú, nhà ăn và môi trường xung quanh…). Đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi tiếp nhận học sinh nội trú và bán trú cho năm học mới. Sở GD& ĐT sẽ phối hợp với cơ quan y tế địa phương kiểm tra tình hình an toàn vệ sinh trường học trước và trong thời gian năm học mới diễn ra. Văn bản nhấn mạnh: “Vì tính chất quan trọng của công việc, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần văn bản này”.

 

Ông Trần Khắc Huy, phó chánh văn phòng Sở GD – ĐT TPHCM cho biết hiện nay có khoảng trên 80 cơ sở giáo dục có nội trú. Theo chỉ đạo của Sở, các trường ngay từ hôm nay  phải dừng việc tiếp nhận học sinh nội trú. Phụ huynh sẽ được thông báo để đón con em về lại địa phương.

 

Ông Huy khẳng định, theo văn bản này thì các lớp bán trú, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp có học sinh theo học vẫn tiếp tục hoạt động. Hiện tại, chỉ tập trung giải tán các lớp có nội trú mà thôi.

 

 

Cũng trong ngày 23/7/2009, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục các quận huyện, hiệu trưởng các trường mầm non thuộc sở triển khai một số hoạt động cấp bách để phòng bệnh và ngăn chặn lây lan. Theo đó, các cơ sở mầm non phải tăng cường kiểm tra sức khỏe trẻ trong giờ đón để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút H1N1, thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để.

 

Được biết trong tối ngày hôm nay 23/7, tại TP Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân sẽ tổ chức cuộc họp với các giám đốc sở GD&ĐT để nghe thông tin về tình hình dịch cúm.

 

Hiếu Hiền

Ngọc Thanh