Lần đầu tổ chức hội nghị Quản lý bệnh viện toàn Châu Á

(Dân trí) - Những tiến bộ về quản lý, dịch vụ khám chữa bệnh của ngành y tế Việt Nam sẽ được giới thiệu cùng các nước Châu Á trong Hội nghị quốc tế về Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2009, lần đầu tổ chức tại Việt Nam (TPHCM), từ ngày 12 - 14/8.

“Việt Nam sẽ phải có ít nhất 200 nhà quản lý các bệnh viện tham dự, cũng như trình bày ít nhất 7 báo cáo liên quan đến 6 chủ đề tại hội nghị như vấn đề quản lý an toàn bệnh nhân, quản lý chất lượng và dịch vụ khách hàng hay vấn đề quá tải trong bệnh viện…”, BS Nguyễn Hữu Tùng, Tổng thư ký Hội Hành nghề Y tư nhân (HHNYTN) cho biết.

 

Về những tồn tại cũng như thành công trong quản lý bệnh viện tại Việt Nam, Viện sĩ TS Dương Quang Trung, Trưởng ban tổ chức HMA VN 2009 nhận định: “Nhu cầu y tế tại Việt Nam rất lớn và đa dạng, trong khi đó toàn quốc chỉ đáp ứng được 24 giường bệnh cho 10.000 dân. Do đó để cải thiện và nâng cao hiệu quả việc khám chữa bệnh cho người dân, các nhà quản lý có nghiệp vụ quản lý bệnh viện là điều cần. Có quản lý tốt bệnh viện mới mong đem lại cho người dân những dịch vụ y tế tốt nhất với chi phí hợp lý nhất”.

 

Viện sĩ Dương Quang Trung cũng cho biết, chất lượng điều trị hiện vẫn còn nhiều vấn đề như tình trạng quá tải, bệnh viện nhiễm khuẩn, hay vấn đề y đức trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh vẫn chưa có được một hành lang pháp lý rõ ràng. Ngành y tế còn phải phấn đấu nhiều để có thể quản lý tốt hơn việc chăm sóc sức khoẻ cho ngưới dân.

 

Được biết, hội nghị HMA được tổ chức hàng năm, năm nay Hội Y học Việt Nam và HHNYTN đại diện cho Việt Nam, lần đầu được trao quyền tổ chức HMA 2009. Dự kiến hội nghị sẽ có ít nhất 600 đại biểu đến từ các nước trên thế giới và Việt Nam tham dự.

 

Ngọc Thanh