Lần đầu tiên phát hành trái phiếu ngành Y tế

(Dân trí)- Trong năm 2008, Chính phủ sẽ bị phát hành trái phiếu đầu tư cho ngành y tế. Dự kiến số tiền huy động sẽ lên tới trên dưới 4.000 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, số vốn huy động được sẽ dành để đầu tư đồng bộ cho hệ thống bệnh viện tuyến địa phương, nhằm giải quyết tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến dẫn đến quá tải như hiện nay.

Theo đó, các bệnh viện tuyến huyện sẽ được đầu tư nâng cấp cả về nhân lực và vật lực để có đủ điều kiện khám chữa các bệnh thông thường cho người dân trong khu vực. Các trạm y tế tuyến xã, đặc biệt là vùng sâu vùng xa cũng sẽ được ưu tiên nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, bổ sung và nâng cao chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Từ đó, vấn đề chuyển tuyến, vượt tuyến sẽ có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn.

Năm 2008, các bệnh viện tuyến TƯ cũng sẽ được quy hoạch, mở rộng ra ngoại thành. Những dự án chuyên sâu, kỹ thuật y tế hiện đại sẽ được ưu tiên phát triển. Bộ Y tế cũng chủ trương tăng cường cử cán bộ đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ tay nghề hơn nữa.

Cũng bắt đầu từ năm nay, khối bệnh viện tư nhân sẽ được tạo cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển.

Được biết, hiện cả nước ta có 743 bệnh viện công lập. Tuy nhiên, do có sự chênh lệch quá lớn về phương tiện khám chữa bệnh và tay nghề của nhân viên y tế giữa bệnh viện tuyến TƯ với địa phương nên đa số người dân có nhu cầu khám chữa bệnh đều tìm cách vượt tuyến. Tình trạng này đã dẫn tới sự quá tải ở tuyến trên. Có những bệnh viện quá tải đã vượt trên 200% như Bạch Mai, viện K, Việt -Đức….

P. Thanh