Lần đầu tiên độc lập ghép gan thành công cho bé gái 2 tuổi

(Dân trí) - Dù không có sự hỗ trợ về chuyên môn của các chuyên gia nước ngoài, nhưng các bác sĩ của bệnh viện Nhi TƯ cũng vừa thực hiện thành công ca cấp cứu ghép gan cho cho một bệnh nhi 2 tuổi bị suy gan tối cấp.

Lần đầu tiên độc lập ghép gan thành công cho bé gái 2 tuổi  - 1
Sau hơn 1 ngày được phẫu thuật ghép gan, các chỉ số ghép gan cho thấy sức khỏe bé M hồi phục tốt. (Ảnh: H.Hải)

Chiều 21/6, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, ca phẫu thuật ghép gan được thực hiện trong gần 12 giờ đồng hồ (từ 16h.30 ngày 19/6 đến 4h ngày 20/6) và hoàn toàn do kíp mổ gồm các y, bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi TƯ thực hiện. Đến nay, sau hơn 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh táo, gan được ghép tốt, tự thở được, các chỉ số sinh hóa dần trở lại bình thường.

Bệnh nhi này là bé Phạm Thị M (sinh năm 2008 ở Vũ Thư, Thái Bình), người cho gan là mẹ cháu bé, chị Lành Thị H. Trước khi được ghép gan vài ngày, bé M được gia đình đưa lên bệnh viện Nhi TƯ cấp cứu trong tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu, xuất huyết tai, phổi...

Sau khi được chẩn đoán suy gan tối cấp, bệnh nhi ngay lập tứ được lọc máu và điều trị tích cực nhưng không có dấu hiệu hồi phục, nếu không được phẫu thuật ghép gan, bệnh nhi sẽ tử vong. Sau khi gia đình quyết định để mẹ bé hiến gan, các bác sĩ đã tiến hành ngay ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhi.

TS Liêm cho biết, đây là ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam trên bệnh nhi suy gan cấp và là ca ghép gan thứ 6 tại viện Nhi, cũng là lần đầu tiên VN thực hiện ghép gan độc lập mà không có sự hỗ trợ về chuyên môn của các chuyên gia nước ngoài. Ca ghép gan này hoàn toàn khác với các ca ghép trước đó là trên các bệnh nhi bị viêm gan mạn nên có thời gian để chuẩn bị kỹ cả về người ghép và người cho, trong khi đó, bệnh nhi bị viêm gan tối cấp nặng, thể trạng xấu nên rất khó khăn. Chi phí ca phẫu thuật là hơn 600 triệu cũng sẽ được bệnh viện miễn phí.
 
"Điều đáng mừng nhất hiện nay, là các chỉ số ghép gan đã rất tốt, bệnh nhân sẽ được dần trở về cuộc sống bình thường, dù sẽ phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời”, TS Liêm nói.

Hồng Hải