Làm nhà cạnh đường điện, thợ hồ bị giật bỏng nặng

(Dân trí) - Đang kéo cây sắt thi công nhà ở dân sinh cạnh đường điện cao thế, người thợ hồ bị điện phóng rơi từ nóc nhà xuông đất. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định, ngoài tình trạng bỏng nặng, nạn nhân còn bị gãy xương đùi.

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy ngày 28/3 cho hay, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị tai nạn điện rất nặng. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh S. (38 tuổi, ngụ tại Bù Đăng, Bình Phước). Trước khi tai nạn xảy đến, anh Thanh S. đi làm phụ hồ tại một công trình nhà ở dân sinh trên địa bàn, căn nhà đang xây dựng nằm sát đường điện cao thế.

Bỏng điện là tai nạn đặc biệt nguy hiểm thường gặp ở những người thợ xây dựng
Bỏng điện là tai nạn đặc biệt nguy hiểm thường gặp ở những người thợ xây dựng

Sáng 22/3, khi anh Thanh S. kéo sắt lên nóc nhà thì vô tình để đầu cây sắt đến gần đường dây điện. Ngay lập tức tia lửa điện sáng xanh phóng xuống kèm theo tiếng “roẹt”. Từ độ cao 5m, nạn nhân bị giật văng xuống đất, bất tỉnh, quần áo cháy sém khiến những người đang làm việc tại công trình bàng hoàng.

Sau khi sơ cứu tại hiện trường nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Qua các kết quả thăm khám, các bác sĩ tại khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình xác định, bệnh nhân bị bỏng tia lửa điện 22% (độ II), tập trung ở mặt, tay phải, cổ và thân. Ngoài tình trạng bỏng, người bệnh còn bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, chăm sóc tích cực.

Bỏng điện là tai nạn rất nguy hiểm, thường gặp ở những người làm nghề thợi hồ, người đi câu cá ngồi cạnh đường điện. Nạn nhân của bỏng điện có nguy cơ tử vong cao, người may mắn qua khỏi thường gặp phải những thương tật vĩnh viễn bởi tia lửa điện sẽ làm chết cơ, xương khiến người bị nạn phải đoạn bỏ chi.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những người làm nghề xây dựng phải đặc biệt chú ý đến nguyên tắc an toàn lao động. Tuyệt đối không thi công những công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện bởi nguy cơ bị điện giật, điện phóng luôn chực chờ.

Vân Sơn