Quảng Ngãi:

Lại xảy ra vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 9/9, Đại tá Dương Văn A - Trưởng Đồn công an Khu kinh tế Dung Quất - cho biết, vào ngày 5/9, tại Bệnh viện Dầu khí Dung Quất đã xảy ra vụ việc làm một trẻ sơ sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 3h00 ngày 5/9, sản phụ Lê Thị Son (ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhập viện trong tinh trạng bình thường. Qua việc khám, xét nghiệm chuyên môn, ca trực quyết định để sản phụ Lê Thị Son đẻ thường.

Tuy nhiên, gia đình chị Son yêu cầu mổ đẻ vì từ lúc thời gian chị Son nhập viện thường bị đau bụng, rặn đẻ, cơ thể dần yếu hơn. Đến 10h15 cùng ngày thì chị Son bị đuối sức.

Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn thì phát hiện thai nhi bị suy tim, dây rốn cuốn chặt cổ, bác sĩ thực hiện mổ cấp cứu và trẻ sơ sinh được đưa vào phòng hậu sinh, chăm sóc đặc biệt.

Gần 2 giờ chăm sóc, cháu bé sơ sinh đã tử vong.

Qua xác minh, nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong là do dây rốn cuốn cổ, gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Chiều cùng ngày, Công an Đồn Khu kinh tế Dung Quất đã đến Bệnh viện điều tra làm rõ.

Đại tá Dương Văn A cho biết: “Trước mắt, gia đình và bệnh viện xác định sai phạm ở khâu nào, lỗi do gia đình hay bệnh viện và thương lượng cách giải quyết.”

Hồng Long