Lại lo thiếu máu cấp cứu, điều trị ngày Tết

(Dân trí) - “Còn 13 ngày nữa là Tết nguyên đán Kỷ sửu, nhưng trước đó, chúng tôi đã phải tính toán dự trữ lượng máu dành cấp cứu, điều trị trong ngày Tết. Nỗi lo chung là sẽ bị thiếu máu nghiêm trọng”, TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư cho biết.

Lại lo thiếu máu cấp cứu, điều trị ngày Tết - 1
 
Trong bất cứ thời điểm nào, máu dự trữ dành cho việc cứu sống bệnh nhân luôn là “của hiếm”. Vì lượng máu cần cho cấp cứu, điều trị rất nhiều, trong khi đó, lượng thu gom được chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điều trị. Thực tế, có rất nhiều bệnh nhân đã không được cứu sống chỉ vì thiếu máu. Đặc biệt, trong những dịp lễ lớn, Tết Nguyên đán, lượng máu cần dùng điều trị cho bệnh nhân tăng lên, trong khi lượng máu thu gom được lại ít khiến máu càng trở nên khan hiếm hơn.

TS Trí cho biết thêm, hiện tại viện Huyết học - Truyền máu T.Ư đang cung cấp máu cho khoảng 16 tỉnh thành với hơn 60 bệnh viện khu vực phía Bắc. Nhưng với tình trạng thu gom máu như hiện nay thì số máu còn trong ngân hàng máu có khi không đủ để phát cho các bệnh viện trong vòng một ngày.

Theo ước tính, trong dịp tết Nguyên đán, riêng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cần khoảng 10.000 đơn vị máu mới có thể đáp ứng được nhu cầu cho các bệnh viện nhằm cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân trong dịp Tết. Nhưng hiện tình trạng thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán là rất trầm trọng vì lượng máu thu gom được vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Ước tính, lượng máu thu gom được từ đối tượng này chiếm tới gần 60% tổng lượng máu thu được.

Trong khi đó, ở thời điểm này, việc thu gom máu lại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do lượng học sinh, sinh viên đang trong giai đoạn tập trung thi hết kỳ nên lượng máu thu được rất hạn chế. Một khó khăn nữa trong công tác thu gom máu là do thời gian bảo quản máu chỉ từ 35 - 42 ngày nên không thể tiến hành lấy máu sớm hơn.

Thời điểm này, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư vẫn tổ chức các xe lưu động đi thu gom máu tại các tỉnh thành; Tổ chức các điểm hiến máu nhân đạo gần các trường Đại học… nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

“Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp”; “Mỗi giọt máu một tấm lòng”… Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện của toàn xã hội để việc vận động và thu gom máu đạt kết quả như dự kiến nhằm mục đích có nguồn máu để cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Hồng Hải