Kỳ diệu bé trai bị đâm thấu sọ đang hồi phục nhanh chóng

(Dân trí) - Sau 10 ngày được phẫu thuật lấy thành công con dao đâm thấu hộp sọ, sức khỏe của bệnh nhi đang bình phục tốt, cháu đã bú được khoảng 60ml sữa mẹ. May mắn hơn, vết thương do dao đâm không ảnh hưởng đến thị giác của bé.

Ngày 18/8, BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM, cho biết, sau 10 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi ngụ tại Vĩnh Long) bị dao bầu đâm thấu hộp sọ đang phục hồi rất tốt. Nhờ được điều trị kháng sinh hợp lý cùng với chế độ chăm sóc đặc biệt, bệnh nhi đã thoát khỏi tình trạng nhiễm trùng và chảy máu thứ phát ở vùng não bị tổn thương.

dscn9386-45d61
Cháu bé đã bú được 60ml sữa mỗi lần

Sau phẫu thuật, cháu bé có một khối máu tụ trong não, nhưng suốt thời gian hậu phẫu đến nay, khối máu tụ không phát triển thêm. Cháu đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh, các phản xạ chân tay giống như những trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, bệnh nhi đang đối mặt với tình trạng suy hô hấp, kết quả chụp X-quang cho thấy, phổi bé bị viêm ít, nhưng có những cơn suy hô hấp nên phải hỗ trợ thở máy. Theo nhận định của các bác sĩ, vấn đề suy hô hấp bé đang gặp phải có thể là do bệnh lý nội khoa cháu đã bị trước khi tai nạn xảy ra.

Trước diễn tiến khả quan của bệnh nhi, khoa Hồi sức Sơ sinh đang từng bước giảm dần liều lượng kháng sinh cho bé, đồng thời tính đến giải pháp sớm cai máy thở khi sức khỏe của cháu ổn định hơn. BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh cho hay, việc ngưng thở máy sẽ là khó khăn nhất của bệnh nhi ở thời điểm hiện tại bởi não là nơi chỉ huy nhịp thở song tổn thương não của bé vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần và bình phục nhanh chóng, thêm điều đáng mừng hơn đối với bệnh nhi và gia đình khi mắt trái của bé (vùng hốc mắt bị dao xuyên qua) không bị tổn thương nhãn cầu, hiện mắt bệnh nhi đã mở được bình thường, phản xạ đồng tử hoạt động như mắt phải.

dscn9401-1-7da1a
Bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại Nhi Đồng 1

Theo chia sẻ của BS Tâm, sa mổ 2 ngày bé được nuôi ăn bằng ống thông dạ dày. Đến thời điểm này, bệnh nhi đã bú được sữa mẹ, mỗi lần bú khoảng 40-60ml, mỗi ngày bú 8 lần. Trường hợp thương tâm của cháu bé nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng. Được biết, qua bệnh viện các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình 38 triệu đồng để giúp đỡ các khoản chi phí trong quá trình bé nằm viện.

Sự bình phục nhanh chóng của bệnh nhi không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là một thành công lớn của ca phẫu thuật can thiệp, hồi sức cứu ca bệnh thương tích tối khẩn nguy. Sau thành công trên, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen đội ngũ y bác sĩ tham gia trong ê kíp phẫu thuật, hồi sức tại bệnh viện Nhi Đồng 1. BS Lê Bích Liên cho biết, phía bệnh viện sẽ đề xuất Sở Y tế, UBND thành phố khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc cứu chữa cháu bé.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-2e75b