Chuyên đề: Hiểu rõ bước phát triển đầu đời tối ưu cho bé yêu

Kỳ 2: Phát triển toàn diện khả năng nhận thức khi bé 18-24 tháng

“Đây là thời điểm bé hiểu biết khá nhiều về cách suy luận nguyên nhân-kết quả, và có thể lý luận lại. Bé cũng dần tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ. Dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp bé phát huy tối ưu trí tuệ”, GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim cho biết.

Cân nặng và chiều cao của trẻ: không phải là tiêu chí duy nhất!
 
Cân nặng và chiều cao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá sự phát triển của trẻ ở giai đoạn đầu đời nói chung và giai đoạn trẻ 18 – 24 tháng tuổi nói riêng. Cha mẹ không nên để trẻ tăng trưởng về cân nặng quá nhanh. Nhiều nghiên cứu cho thấy tăng trưởng nhanh có liên quan đến chứng béo phì và các bệnh về rối loạn chuyển hóa và tim mạch khi trẻ trưởng thành.
 
Từ 18 đến 24 tháng là thời kỳ phát triển nhanh nhất của não bộ về khối lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là việc hình thành các chức năng quan trọng của não bộ với hàng tỷ các mối liên kết thần kinh, vì vậy các nhà khoa học xem giai đoạn này là cơ hội vàng cho sự phát triển tiềm năng trí tuệ.
 
Để giúp bé phát triển tối ưu về thể chất, khả năng trí tuệ, nhận thức , khả năng bộc lộ cảm xúc, xây dựng các mối quan hệ thân thiện…dinh dưỡng là một yếu tố giữ vai trò then chốt. Cha mẹ phải cho trẻ ăn uống đủ và thành phần các chất dinh dưỡng phải phong phú: Protein (đạm), lipit (béo), gluxit (đường, bột), chất khoáng, vitamin, vi chất và nước. Trong giai đoạn này, trẻ đã có một số răng sữa và hệ tiêu hóa đã hoạt động tốt. Mỗi ngày trẻ ăn 3 bữa chính và một bữa phụ, mỗi bữa cách nhau 3 – 4 giờ. Song cũng cần phải hết sức lưu ý, sữa vẫn là thức ăn rất quan trọng của trẻ trong giai đoạn này.
 
Cha mẹ cần chọn những loại sữa cung cấp và bổ sung cho trẻ những dưỡng chất được kết hợp đầy đủ, hợp lý theo khoa học và đã được chứng minh trên lâm sàng, để giúp xây dựng nên cấu trúc và chức năng của não bộ một cách hoàn chỉnh, gồm: nhóm phát triển tế bào thần kinh và thị giác (Lutein, Omega3, DHA) và nhóm tăng cường tốc đồ dẫn truyền tế bào não và xây dựng các mối liên kết giữa các tế bào não (Phospholipid, Sắt, Kẽm, AA, Omega6).
 
Trò chơi IQ giúp bé phát triển tối ưu về trí tuệ
 
Kỳ 2: Phát triển toàn diện khả năng nhận thức khi bé 18-24 tháng - 1
Chăm sóc bé khoa học trong từng cột mốc sẽ giúp bé phát triển toàn diện thể chất và trí não.
 
18 – 24 tháng tuổi là cơ hội vàng để tối ưu khả năng nhận thứcngôn ngữ của trẻ. Lúc 18 tháng tuổi, bé đã biết vâng lời, thực hiện các yêu cầu đưn giản, và có thể đặt được những câu ngắn gồm 3 từ. Đến 24 tháng tuổi, vốn từ của bé đã được 50 từ, bé có thể nghe, hiểu và nói được các các câu nói đơn giản và đá bóng mà không bị ngã
 
Giai đoạn này bé cũng phát triển tốt về cảm xúc. Cá tính của bé bắt đầu hình thành rõ rệt hơn từ tháng thứ 18 và đến tháng thứ 24, bé đã có thể nhận ra mình trong ảnh chụp và lo sợ khi gặp bóng tối.
 
Để có những hoạt động hợp lý giúp phát huy trí thông minh của bé trong giai đoạn này, bạn nên chọn những đồ chơi có tính phức tạp ngày càng cao để tăng cường khả năng tưởng tượng của bé. Nên tránh những đồ chơi hoạt động vì đồ chơi càng hoạt động thì bé càng trở nên thụ động. Khi bạn bảo bé nên làm (hoặc không nên làm) một điều gì đó, bạn nên giải thích cho bé hiểu rõ lý do vì sao lại như vậy. Nên trò chuyện với bé về trò chơi mà bé sắp chơi và sau khi bé chơi. Việc chuẩn bị và ôn lại như thế giúp bé “học mà chơi, chơi mà học”...
 
Mời bạn đọc đón đọc Kỳ 3: Cột mốc 24 – 36 tháng tuổi: Bé hoàn thiện tính cách và giao tiếp xã hội
 

Kỳ 2: Phát triển toàn diện khả năng nhận thức khi bé 18-24 tháng - 2

Gain Plus & Gain Kid EyeQ Plus (Abbott) kết hợp với Trung tâm tư vấn Học viện IQ (HVIQ) giới thiệu các cột mốc để ba mẹ tham khảo và đánh giá sự phát triển trí não của trẻ trong giai đoạn 1-3 tuổi. Mời phụ huynh truy cập thông tin www.cungmenuoibelonkhon.hocvieniq.com để chia sẻ và tìm hiểu thêm về các cột mốc vàng của bé