TPHCM:

Kiện toàn công tác phòng chống cúm lợn

(Dân trí) - Chiều ngày 28/4, đoàn thanh tra của Bộ Y tế do ông Trần Thanh Dương, Cục Phó Cục Y tế dự phòng và Môi trường dẫn đầu, đã có buổi khảo sát, kiểm tra về phương án ngăn ngừa, ứng phó với dịch cúm lợn A (H1N1) tại TPHCM.

Kiện toàn công tác phòng chống cúm lợn - 1

Ông Trần Thanh Dương đang kiểm tra máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Trung Kiên)
Đoàn thanh tra Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế, Viện Pastuer, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TPHCM. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã báo cáo về tình hình phòng chống loại dịch bệnh này.

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Để phòng ngừa dịch cúm H1N1, TPHCM đã chủ động kiểm tra gắt gao đường hàng không. Đồng thời, trong những ngày qua, Sở Y tế cũng đã khởi động hệ thống kiểm dịch trên đường biển trước khi du khách vào đất liền, cụ thể bố trí cán bộ túc trực tại phao số 0 (Bà Rịa - Vũng Tàu)…

 

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TPHCM, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã gắn các thiết bị đo thân nhiệt để phát hiện các trường hợp có triệu chứng cảm cúm, nhiệt độ cao, có biện pháp cách ly và theo dõi. Khi du khách có thân nhiệt bất thường đi qua khu vực này, đèn máy đo thân nhiệt tự động sáng lên. Du khách ấy sẽ được cách ly, khám bệnh. Đặc biệt, trung tâm đã chuẩn bị hàng trăm khẩu trang và trang phục chuyên dụng, để phát cho du khách nghi bị nhiễm cúm… 

 

“Sáng ngày 28/4, Sở Y tế đã có cuộc họp khẩn cấp và chính thức thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm H1N1. Cụ thể, Ban chỉ đạo đã thánh lập 4 tiểu ban là Khám, Dự phòng, Hậu cầu và Truyền thông. Các tiểu ban này hoạt động 24/24 để đề phòng và có biện pháp kịp thời trước những tình huống xấu của dịch bệnh có thể xảy ra”, Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM, cho biết.

 

Trước đó, để đối phó với dịch cúm H1N1, Sở Y tế TPHCM đã tập huấn cho hơn 1.000 y bác sĩ cách chẩn trị bệnh dịch cúm H1N1. Đặc biệt, các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch hiện đã chuẩn bị từ thuốc men, phòng bệnh cách ly, trang thiết bị chống dịch để ứng phó nếu chẳng may bệnh xuất hiện… Với sự chuẩn bị này, khả năng điều trị bệnh cúm này ở thành phố có thể lên đến trên 500 người. Trong trường hợp, dịch xảy đến với hơn 1.000 người, thành phố sẽ dùng trường học làm điểm cách ly bệnh nhân để điều trị.

 

Bác sĩ Nghiệm khẳng định: “TPHCM đủ sức để ngăn ngừa dịch cúm H1N1”.

 

Theo công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, hiện chưa có ngưới Việt nào tại Mexico bị nhiễm cúm lợn H1N1.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra các trang thiết bị y tế ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn kiểm tra cho biết, hiện tại tổ chức y tế thế giới đã chính thức khẳng định cúm H1N1 lây từ người sang người và dịch đã bước sang giai đoạn thứ 4 với 16 nước có người nhiễm H1N1…

 

Ông Trần Thanh Dương cho biết, đến chiều ngày 28/4 vẫn chưa xuất hiện trường hợp nào nhiễm cúm H1N1 tại Việt Nam, tuy nhiên, không phải vì thế mà các ban ngành chức năng lơ là trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

 

Ông Dương nhấn mạnh, dịch cúm H1N1 vô cùng nguy hiểm và khả năng lan nhanh, lan rộng. Đặc biệt, dịch cúm này có thể lan vào Việt Nam mà trước hết là Hà Nội và TPHCM. Bởi lẽ, 2 địa phương này có hàng trăm du khách từ các quốc gia như Mỹ, Canada, Mehico… nhập cảnh tại 2 cảng sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất mỗi ngày nên nguy cơ mang mầm bệnh vào Việt Nam là rất cao nếu không có các biện pháp ngăn chặn và phát hiện sớm.

 

Do vậy, ông Dương yêu cầu Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM phải thường xuyên khử khuẩn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời phối hợp với phòng xuất nhập cảnh - Công an TPHCM lập danh sách những người đến từ vùng dịch để tiện bề theo dõi và ứng phó kịp thời…

 

Theo kiến nghị của BS Phan Văn Nghiệm, Bộ Y tế có thể hỗ trợ TPHCM thêm thêm hai máy đo thân nhiệt từ xa đặt tại sân bay TSN và máy phun, thuốc men, hóa chất…. để phòng chống dịch cúm lợn H1N1.

 

Ngoài ra, TPHCM phải tăng cường báo cáo tình hình diễn biến cúm H1N1 cho Trưởng ban chỉ đạo dịch cúm H1N1 quốc gia; tăng cường giám sát những trường hợp hành khách quốc tế có dấu hiệu nhiễm cúm H1N1, nhất là đối với những hành khách đến từ các đất nước đang diễn ra dịch cúm H1N1 như Mexico, Mỹ, Canada….
 

Đà Nẵng: Tăng cường kiểm dịch cúm lợn tại sân bay, hải cảng

 

Tin từ Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Đà Nẵng cho biết, hiện các tổ đội kiểm dịch đã đặt 2 máy đo thân nhiệt để tăng cường làm nhiệm vụ tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng và cảng Tiên Sa.

 

Theo đó, những hành khách trên các chuyến bay, tàu biển trực tiếp từ các nước đến Đà Nẵng sẽ được lực lượng chức năng của Trung tâm tiến hành đo thân nhiệt. Ngoài ra Trung tâm tăng cường các trang thiết bị phòng hộ kiểm dịch cần thiết, lập danh sách các chuyến bay, nắm thông tin về hành khách.

 

Theo ông Trần Văn Quân, Giám đốc Cơ quan thú y vùng IV (Đà Nẵng): Đơn vị tăng cường lực lượng chuyên trách, phối hợp với cơ quan Hải quan Đà Nẵng để kiếm tra các hàng động vật, sản phẩm động vật nhập theo đường biển. Một thuận lợi của Đà Nẵng là từ đầu năm đến nay, hầu như không nhập bất kỳ sản phẩm động vật nào theo đường quốc tế.

 

Khánh Hồng

 

Thu Hà - Trung Kiên - Ngọc Hưng