Kiểm soát chặt các ca thân nhiệt cao đến TPHCM

(Dân trí) - Trước thông tin Thái Lan đã xuất hiện những ca nhiễm cúm A/H1N1, các cơ quan chức năng ngành y tế TPHCM đang đẩy mạnh công tác kiểm soát chặt những người có thân nhiệt đến từ các vùng có dịch tại cửa khẩu, sân bay.

Các nhân viên giám sát tại Tây Ninh mới phát hiện một du khách người Canada tên Brianna Pierce (22 tuổi) đi từ Ấn Độ, qua Campuchia sang Việt Nam và lập tức được lấy mẫu phết mũi họng gửi đến Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm. Hiện mẫu thử của người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A/H1N1.

 

Đối với các hành khách đi cùng chuyến này, Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh TPHCM thực hiện biện pháp giám sát cấp 1 là hướng dẫn và tư vấn tại nhà.

 

Trong 2 ngày 10 - 11/5, các ca có thân nhiệt cao nhập viện tại thành phố gồm: du khách người Nhật có tên Yamachi Shusuki 56 tuổi (từ Nhật đến VN) bé Phạm Hồ Thiện Nhân 10 tuổi ngụ tại quận Tân Phú, và bệnh nhân Châu Kim Phước Hải 54 tuổi du lịch từ Thái Lan về đều có kết quả xét nghiệm nhiễm cúm A/H3N1.

 

Báo cáo nhanh từ Trung tâm y tế dự phòng TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch, Nhi Đồng 1, 2 và, tính đến hết ngày 12/5 vẫn chưa có trường hợp nghi ngờ bị nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn TPHCM.

 

Cũng trong ngày 12/5 Bộ Y tế đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế 63 tỉnh, thành phố về các nội dung giám sát, điều trị, tuyên truyền về phòng chống dịch cúm A/H1N1.

 

 Đồng thời, Bộ Y tế cũng chuẩn bị dự trữ và phân phối thuốc, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ để các tỉnh có thể chống dịch kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới trao đổi thông tin và hỗ trợ chống dịch.

 

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo, hiện chưa phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 nào tại Việt Nam nhưng người dân không được chủ quan, nên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại cộng đồng, sử dụng thường xuyên thuốc sát trùng đường mũi họng; làm thông thoáng nơi ở, hạn chế sử dụng điều hòa.

 

Với các hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch trong vòng 7 ngày qua phải theo dõi sức khỏe bản thân và thông báo với các cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, theo dõi theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế.

 

Những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì chủ động cách ly, không đến nơi tụ tập đông người để phòng cho người khác không bị mắc bệnh, thông báo ngay cho các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời giảm nguy cơ biến chứng dễ dẫn đến tử vong
 

Đà Nẵng: Bệnh nhân đi nước ngoài về bị sốt cao đã xuất viện

Chiều 13/5, BS Nguyễn Hiền Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, trú tại Hoà Thọ Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đi nước ngoài về bị sốt cao và được cách ly theo dõi tại bệnh viện đã khoẻ mạnh và xuất viện vào sáng cùng ngày (13/5). Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính, không nhiễm dịch bệnh cúm lợn A/H1N1.

Trao đổi với PV, BS Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện nay, chỉ có hai trung tâm lớn tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thể xét nghiệm mẫu bệnh phẩm kiểm dịch cúm A/H1N1, nên khi có mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm, Sở phải điều người mang bệnh phẩm đi TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm nên mất thời gian và tốn kém hơn. Sắp tới, có thể có thêm Trung tâm kiểm dịch tại Huế. Lúc đó, sẽ tiện hơn cho việc kiểm dịch các mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm kiểm dịch cúm A/H1N1 nếu có tại Đà Nẵng và các địa phương miền Trung.

Khánh Hiền

Trung Kiên