Khối u khổng lồ trong bụng bé 3 tuổi

Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật thành công một khối u mạc treo khổng lồ đang xuất huyết, chứa hơn 3 lít dịch cho cháu bé A, 3 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, TPHCM vào ngày 3/10 vừa qua.

Theo các bác sĩ ở khoa Ngoại tổng hợp, ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ một khối u mạc treo khổng lồ đang xuất huyết, chiếm gần hết ổ bụng. Sau khi hút ra khoảng 3 lít dịch, với kinh nghiệm xử trí những khối u loại này, các bác sĩ đã tiến hành lấy khối u qua đường mở bụng nhỏ, chỉ khoảng 5cm.

 

Hiện, tình trạng sức khỏe của bé A đã cải thiện rất nhiều, bé không còn mệt và vết mổ đang lành dần.

 

Trước đây, khi được 10 tháng, bé A vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng bụng cứ to dần. Năm 2006, bé phải điều trị nội trú tại một bênh viện, do ho và sốt. Các bác sĩ điều trị đã mời bệnh viện chuyên khoa hội chẩn, đi đến chẩn đoán là lao màng bụng.

 

Hai tuần gần đây, do bụng lớn nhanh khiến bé A hay mệt, bé đã được mẹ đưa đến khám và điều trị tại BV Nhi Đồng 2. Với chẩn đoán có khối u rất lớn trong bụng, có khả năng đang xuất huyết, bé A được phẫu thuật vào ngày 3/10.

 

Theo Người Lao Động