Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế

(Dân trí) - Sáng 2/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng toàn thể lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã đến làm lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế.

  

Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế - 1

Bệnh viện hoàn thành vào năm 2012

Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế có tổng mức đầu tư dự án là 199,8 tỷ đồng, xây dựng trên khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại số 03 đường Ngô Quyền với diện tích 20.000m2. Công trình nằm trong phức hợp y khoa hoàn chỉnh theo định hướng Trung tâm Y học cao cấp của Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Bệnh viện được xây dựng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh theo yêu cầu, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân trong nước và quốc tế.

 

Gồm khu phục hồi chức năng gồm sân tennis, bể bơi, Spa phục hồi sức khỏe…; khu vực dịch vụ gồm nhà ăn, câu lạc bộ giải trí sử dụng hệ thống liên lạc và truyền hình vệ tinh; khối chuyên môn có 300 giường là Khu Ngoại khoa (90 giường), Khu Nội khoa (80 giường), Khu Phục hồi chức năng, thẩm mỹ (50 giường), Khu Nhi, Sản phụ khoa (80 giường).

 

Dự kiến, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế sẽ hoàn thành vào 2/9/2012.

 
Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (giữa, áo trắng) cùng lãnh đạo tỉnh TT-Huế
 và bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa, quà  cho những gia đình
 có em bé chào đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
 
Trong cùng ngày đã diễn ra lễ Kỷ niệm 100 em bé chào đời bằng Phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm nhân sự kiện em bé thứ 100 ra đời bằng phương pháp này tại khoa Sản, bệnh viện trung ương Huế.

 

Đồng thời, ra mắt Đơn vị Xạ trị Gia tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nhằm điều trị tốt hơn cho bệnh nhân bị ung thư.

 

Đại Dương