Quảng Ngãi:

Khởi công bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên tại miền Trung

(Dân trí) - Sáng nay 26/6 tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ khởi công bệnh viện Đa khoa quốc tế-Quảng Ngãi (bệnh viện Đa khoa quốc tế Chợ Rẫy- Quảng Ngãi).

Tham dự buổi lễ khởi công có Bộ Trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và đông đảo cơ quan ban ngành chức năng y tế Quảng Ngãi tham dự.
 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi có tổng quy hoạch xây dựng trên diện tích gần 5 ha, có tổng vốn đầu tư 880 tỷ đồng với 500 giường bệnh, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Quảng Ngãi. Theo đó, dự kiến xây dựng trong vòng hai năm sẽ đưa vào sử dụng (tháng 6/2010 - tháng 8/2012). Bệnh viện được xây dựng có quy mô hai nhà, khối nhà I 14 tầng 300 giường, tổng diện tích sàn xây dựng 40.000m2, tổng vốn 580 tỷ. khối nhà II 15 tầng, 200 giường, tổng diện tích sàn 13.500m2, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Ngoài diện tích xây dựng chính còn có các hệ thống tường rào, khuôn viên… ngoài bệnh viện.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ Trưởng Bộ y tế giao cho Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thi công để sớm đưa vào phục vụ cho nhân dân trong tỉnh, khu kinh tế Dung Quất và nhân dân các tỉnh lân cận.
 
Bộ trưởng yêu cầu các bệnh viện Bạch Mai, Trung uơng Huế có trách nhiệm đào tạo nguồn cán bộ đạt chất lượng cao để trở thành đội ngũ y bác sĩ giỏi, có y đức phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh viện sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 
Đối với bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy phải thường xuyên theo dõi, bám sát quá trình xây dựng, cũng như mua sắm trang thiết bị để sớm đưa vào phục vụ tốt nhất sau khi bệnh viện đi vào hoạt động.
 
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Quảng Ngãi sau khi hoàn thành sẽ là bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi là bệnh viện quốc tế đầu tiên khu vực miền trung, với thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu. Nó không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực tỉnh Quảng Ngãi mà còn nhân dân các tỉnh lân cận. Mặt khác sẽ giảm tải cho bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trọng Huy