Khởi công bệnh viện Đa khoa 500 giường bệnh phía Nam Hà Nội

(Dân trí) - Lễ khởi công diễn ra đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/ 2) với sự tham dự của Ủy viên BCT, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, UV BCH TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu.

  
Khởi công bệnh viện Đa khoa 500 giường bệnh phía Nam Hà Nội - 1

Hình ảnh của bệnh viện Quốc tế VinMedicare sau hơn 1 năm nữa
 

Theo đó, bệnh viện với quy mô 500 giường bệnh, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là 24.670m2, nằm trong tổ hợp khu Đô thị sinh thái Eco City tại 460 Minh Khai, Hà Nội, sẽ có tên chính thức là bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMedicare.

 

Bệnh viện được xây dựng theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” bao gồm 1 trung tâm chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế với hệ thống máy, trang thiết bị hàng đầu thế giới; 100 phòng khám ngoại trú cùng các phòng hỗ trợ chức năng đi kèm; khoa cấp cứu với 6 phòng thủ thuật, 2 phòng cấp cứu ngừng tim, 1 phòng cấp cứu đa chấn thương; 12 phòng mổ chính, 5 phòng phẫu thuật trong ngày; 10 phòng sinh, khoa điều trị trong ngày… và đặc biệt là hệ thống phòng bệnh nhân với tiêu chuẩn “khách sạn 5 sao” và chế độ ăn tại bệnh viện đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng.
 

“BV Quốc tế VinMedicare được khởi công hôm nay là phù hợp với chủ trương của thành phố, cần được khuyến khích và đẩy mạnh phát triển”, UV BCH TƯ Đảng Cộng sản, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định.

 

Dự kiến, bệnh viện do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội (đơn vị thành viên của công ty CP Vincom, Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư sẽ đi vào hoạt động ngay trong quý I năm 2012. 

Trần Phương