Khoảng 50% nam giới độ tuổi 40 - 70 bị rối loạn cương

(Dân trí) - Đây là kết quả thống kê y học trong thực tế lâm sàng tại hai chuyên khoa nam khoa trong 2 BV lớn của Hà Nội và TPHCM. Nghiên cứu cũng cảnh báo ở độ tuổi 20 - 30 cũng có người bị mắc chứng bệnh này.

Đây là bệnh mang tính xã hội, tuy không gây tử vong song lại ảnh hưởng khá lớn đến đời sống và sức khỏe người bệnh.

 

Nguyên nhân bệnh rối loạn cương (RLC) được  xác định, gồm 2 nhóm chính:

 

- Do tâm lý (stress hoặc sự hoài nghi) chiếm đến 20%.

 

- Ngoài ra nguyên nhân do bệnh lý chiếm tỷ lệ chủ yếu (80%) như trong những bệnh tiểu đường, suy thận, suy tuyến yên, phẫu thuật hoặc chấn thương hay sử dụng các loại thuốc điều trị cao huyết áp, rối loạn thần kinh lâu ngày... 

 

Thông tin được GS - TS Trần Quán Anh – GĐ Trung tâm Nam học, chuyên gia đầu ngành về chuyên ngành Nam học đồng thời là chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lâm sàng về tính hiệu quả và độ an toàn của Fitiôgra – F trong điều trị mãn dục nam công bố tại Hội nghị chuyên ngành về hướng điều trị mới trong căn bệnh này, vừa được tổ chức tại TPHCM vào cuối tuần qua. 

Uyên My