Khó xác định nguyên nhân bệnh "cứng cổ, thè lưỡi"

(Dân trí) - Ngày 17/12, bác sĩ Phan Văn Điền Phương, PGĐ Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú tỉnh An Giang cho biết không có thêm trường hợp nào nhập viện vì bệnh “cứng cổ, lè lưỡi”. Trong những ngày qua, đã có thêm 8 bệnh nhân hồi phục và xuất viện.

Như vậy, đã có 30 người được điều trị dứt điểm bệnh “cứng cổ, lè lưỡi”, các bệnh nhân còn lại sức khỏe tốt và cũng sẽ sớm về nhà. Hầu hết học sinh nghỉ học tại huyện An Phú đã trở lại trường.

Theo ông Phương, tình hình bệnh lạ cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, việc xác định loại bệnh và nguyên nhân gây bệnh là rất khó khăn.

Lệ Thủy
.