“Kho” dự trữ máu lớn nhất nước đang cạn kiệt

(Dân trí) - Sáng 7/2, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu T.Ư cho biết, hiện trong kho của viện chỉ còn khoảng 400 đơn vị máu. Trong khi đó, hàng ngày viện phải cung cấp máu cho 107 bệnh viện với nhu cầu vượt gấp đôi số máu có dự trữ…

Năm nào cũng vậy, sau dịp Tết Nguyên Đán, khi số bệnh nhân nhập viên tăng nhanh, máu đã thiếu càng trở nên khan hiếm. Vì thế, chúng tôi hi vọng trong Lễ hội Xuân Hồng 2012 sẽ có nhiều người tình nguyện tham gia hiến máu để cứu chữa cho người bệnh”, GS Trí nói.
 
“Kho” dự trữ máu lớn nhất nước đang cạn kiệt - 1
Các bạn trẻ tham gia hiến máu hưởng ứng Lễ hội xuân hồng 2012. Ảnh: Thanh Hằng

Để “làm gương”, ngay từ đầu năm mới, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại Viện tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ nhất năm 2012. Đã có 200 đơn vị máu được tiếp nhận từ hơn 400 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu để dành cho việc cứu chữa người bệnh.

Tuy nhiên nhu cầu máu ngày càng tăng cao do số bệnh nhân cần điều trị rất nhiều. Nhiều người đã phải điều trị cầm chừng tại bệnh viện vì không có máu, nhiều em nhỏ bị ung thư đứng trước nguy cơ xuất huyết do bị thiếu tiểu cầu… nhưng không có máu hiến vẫn phải thấp thỏm chờ đợi…

Vì vậy, vào ngày 12/2 tới, Viện HH&TM T.Ư sẽ tổ chức lễ hội Xuân hồng 2012 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân Hồng 2012 sẽ tiếp tục là nơi để hàng ngàn bạn trẻ, hàng ngàn trái tim nhân ái cùng mang đến ước nguyện sức khỏe, hy vọng cho người bệnh dịp đầu năm mới. Dự kiến Lễ hội năm nay sẽ thu hút trên 20.000 người tham dự và khoảng 6.000 đơn vị máu sẽ được tiếp nhận. Lễ hội Xuân Hồng 2012 là một không gian văn hóa - xã hội đầy ý nghĩa với nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn. Bên cạnh Chương trình hiến máu, nhiều hoạt động khác mang đậm sắc xuân, trong không khí trẻ trung, sôi nổi tại khu vực Hội trại, chương trình văn nghệ sôi động, trò chơi dân gian, cho chữ đầu năm.. và chương trình kỷ niệm nhân Lễ tình nhân (Valentine’s Day) dành cho các bạn trẻ.

Lễ hội Xuân Hồng được chính thức tổ chức từ năm 2008, đến nay qua 4 kỳ tổ chức đã thu được 15.388 đơn vị máu cho công tác điều trị, đó là chưa kể những ngày hiến máu trước và sau ngày chính hội.

Cũng trong chương trình, 500 đôi tình nhân sẽ cùng tham gia hiến máu thể hiện mong muốn trao niềm hy vọng từ giọt màu đào khởi đầu cho tình yêu nhân ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2

Hồng Hải