Khó đạt được mục tiêu thanh toán một số bệnh ở mắt

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Chí Dũng, Bệnh viện Mắt TƯ, cho biết 83% trong khoảng 380 nghìn người Việt mù cả hai mắt có thể phòng ngừa và chữa được. Tuy nhiên, các chương trình kiểm soát, thanh toán một số bệnh này đang khó có thể đạt mục tiêu đề ra…

Thực tế số người bị đục TTT chưa được phẫu thuật còn tới gần 20.000 ca. Hiện mới chỉ đạt 150.000 ca/năm trong khi mục tiêu đến năm 2013 phẫu thuật TTT phải đạt tỷ lệ tối thiểu 2.000ca/1 triệu dân (tương ứng với 170.000 - 250.000 ca). 
 
Không chỉ kiểm soát TTT, mục tiêu thanh toán quặm mắt hột vào 2014 cũng khó thực hiện khi mỗi năm mới chỉ mổ được cho hơn 13.000 ca, tính đến nay mới đạt 34% kế hoạch, còn trên 200.000 ca chưa mổ....
 
Trong số những nguyên nhân khiến khoảng 10% người mù không được mổ là do thuộc đối tượng người nghèo, cận nghèo, và người khuyết tật không có tiền để phẫu thuật. Hơn nữa, BHYT chỉ thanh toán được 80% cho bệnh nhân đúng tuyến và 30% cho người bệnh vượt tuyến. Trong khi đó, chỉ khoảng 30,3% bệnh viện huyện có y tá, bác sĩ chuyên khoa mắt nên khiến người bệnh có tâm lý ngại đi khám, rồi bỏ qua trình tự chuyển tuyến theo quy định mà vượt thẳng lên tuyến tỉnh, trung ương nên quyền lợi bị ảnh hưởng. Chưa kể, sự hợp tác của các bệnh viện tuyến huyện trong việc mổ cho những bệnh nhân bị bệnh về mắt ở cộng đồng chưa cao do còn khó khăn về kinh phí.
 
PGS.TS Nguyễn Chí Dũng kiến nghị “Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, trong đó mù do đục thủy tinh thể chiếm 66%. Nếu bệnh nhân được thanh toán 80% chi phí phẫu thuật TTT dù mổ ở bất kỳ cơ sở nào đủ điều kiện mà không cần chuyển bảo hiểm sẽ giúp giảm mù do TTT” tại hội thảo chăm sóc mắt cho người khuyết tật tổ chức tại Hà Nội ngày 10/4.
 
Tú Anh