Khi trẻ bị rối loạn giấc ngủ…

(Dân trí) - Những rắc rối trong giấc ngủ của trẻ không chỉ khiến đấng sinh thành mất ngủ mà còn ảnh hưởng tới thể chất và tâm lý của cha mẹ, các nhà nghiên cứu tuyên bố.

Trong một nghiên cứu với hơn 10.000 gia đình có trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (chưa đến tuổi đi học) tham gia, các nhà nghiên cứu Australia nhận thấy ra rằng 17% trẻ sơ sinh và 14% trẻ nhỏ gặp vấn đề về giấc ngủ và tất cả các bậc phụ huynh trong nhóm này cũng đều đang gặp rắc rối về thể lực và tâm lý.

 

Các bà mẹ bị tác động nhiều nhất. Trong khi những vấn đề gặp phải trong giấc ngủ của trẻ sơ sinh có liên quan chặt chẽ với sức khỏe kém của người cha, thì sự khó ngủ của bất kỳ thành viên nào trong gia đình dường như đều ảnh hưởng tới thể chất và nhịp sinh học của người mẹ. Nguyên nhân có thể do các bà mẹ phải tự tìm hiểu và xử lý những dấu hiệu không bình thường trong giấc ngủ của trẻ.

 

BS Harriet Hiscock, thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia và công tác tại ĐH Melbourne nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ không nên tự tìm cách giải quyết những biểu hiện không bình thường trong giấc ngủ của trẻ bởi điều này có thể làm hao mòn thể lực và tâm lý của họ. Tốt nhất là nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa để nhận được sự giúp đỡ.

 

Uyên Phương

Theo Reuters