Khi những “chiến binh giới tính” lo sợ...

Dù “ẩn nấp” sâu trong nhà sản xuất là “túi bi đôi” của các boy, song “họ hàng” nhà “tinh binh” không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Có rất nhiều “kẻ thù” để mà lo sợ đây này!

1. Stress

 

Nhiều người cho rằng stress chẳng có chút liên quan nào đến các chú “tinh binh” nhưng thực tế lại không phải vậy. Tình trạng cơ thể mệt mỏi và ủ rũ kéo dài, sẽ kéo theo hệ quả là hoạt động của võ não mất cân bằng, gây rối loạn chức năng bài tiết. Hoạt động sản xuất “tinh binh” cũng vì thế mà kém hiệu quả đi rất nhiều.

 

Các nhà khoa học cho rằng, với một XY trưởng thành, nếu stress nặng thì chất lượng “tinh binh” giảm sút trông thấy, thể hiện ở việc anh ta rất khó để có được “em bé”. Do đó, giữ một tinh thần tốt và lạc quan là điều các teenboys cần ghi nhớ!

 

2. “Chip” chật

 

Đây cũng là một nỗi lo sợ “to uỳnh” của các anh chàng “tinh binh”. Sở dĩ như vậy là vì với những chiếc “chip” này, “đèn dầu” không có một tí tẹo không gian nào để… thở, “túi bi đôi” lúc nào cũng trong trạng thái bị bó chặt. Điều này vừa mất vệ sinh khu “đèn dầu” lại vừa gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất “tinh binh”.

 

Tip tip: Một số XY do mặc cảm vì “cậu nhỏ” của mình hình như hơi… quá cỡ, nên thường xuyên mua những loại “chip” nhỏ với mong ước “đèn dầu” khiêm tốn lại. Điều này là không nên, dù bạn thấy “cậu nhỏ” không nhỏ thì người khác cũng khó mà thấy được. Ngoài ra, nếu mặc quá chật, “đèn dầu” bị xước, sưng lên thì còn “quá khổ” hơn nhiều đấy.

 

3. "XXX quá liều"

 

“Túi bi đôi” của con trai có chức năng sản xuất “tinh binh” đều đặn mỗi ngày. Quá trình này không bao giờ dừng lại, do đó nó được coi như một “mỏ dầu” vô tận. Song, dù nhiều đến mấy mà “sử dụng” nhiều thì không thể tránh khỏi tình trạng thâm hụt. Sau mỗi lần “XXX” và có “xuất quân”, XY thường phải “dưỡng sức” từ 5 đến 7 ngày để có thể phục hồi. Nếu giai đoạn “dưỡng sức” này không có, số lượng “tinh binh” thâm hụt ít nhiều cả về số lượng và chất lượng. “Một mình” nhiều quá cũng không có lợi tí nào là vì thế!

 

4. STIs

 

Các bệnh lây lan qua đường tình dục là một trong những “kẻ thù” nguy hiểm số 1 của “họ hàng” nhà “tinh binh”. Sở dĩ như vậy là khi mắc một trong các bệnh STIs, “đèn dầu” sẽ bị tổn thương, không đủ “khỏe mạnh” để cung cấp những “tinh binh” thông minh và mạnh khỏe nhất. Nếu được chữa trị kịp thời, tình hình có thể được cải thiện. Song nếu để lâu hoặc gặp một sô bệnh nguy hiểm, “tinh binh” có thể bị “chết” hay ít ỏi. Và tất nhiên sẽ khó có “em bé”!

 

5. Những “chấn thương” ngoài ý muốn

 

Chơi thể thao, ngã xe hay những “cú huých” trêu chọc của tụi bạn lắm chiêu khiến cho teenboys không ít lần nhăn mặt vì đau. “Đèn dầu” có thể bị sưng, rát, đỏ, nặng hơn có trường hợp còn chảy máu. “Nhà sản xuất tinh binh” -  tức “túi bi đôi” cũng nhăn nhó theo, làm việc kém hiệu quả đi rất nhiều. Các “chiến binh giới tính” cũng “ốm”, yếu ớt và lờ đờ.

 

Tip nhỏ: Chú ý bảo vệ “đèn dầu” một cách cẩn thận và nếu bị đau, nhớ ghé bác sĩ giới tính đấy!

 

Giữ cho “binh đoàn tinh binh” khỏe mạnh, cũng là các teenboys đang lo cho cả một… thế hệ tương lai sau này. Đừng lơ là nha!

 

Theo Đàn ông