Khánh Hòa: Ca tử vong đầu tiên do mắc sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đó là cháu Nguyễn Thiện Nhân, 24 tháng tuổi, trú ở thôn Vạn Phước (Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hoà).

Ông Đoàn Đức Minh, thư ký chương trình phòng chống sốt xuất huyết huyện Vạn Ninh cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết.

 

Trước đó, vào ngày 3/9, cháu Nhân đã có triệu chứng sốt cao và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để theo dõi.

 

Ngày 7/9, các bác sỹ xác định cháu Nhân bị mắc sốt xuất huyết độ 3. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

 

Đến sáng 8/9, bệnh nhân đươc xác định mắc sốt xuất huyết độ 4 và đã tử vong.

Ngày 9/9, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cũng đã chuyển 1 bệnh nhân 6 tuổi bị mắc sốt xuất huyết độ 2, đã có những biểu hiện nặng vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Được biết, tình trạng sốt xuất huyết bùng phát trong năm nay tại Khánh Hòa cao hơn trung bình 5 năm trở lại đây và hiện vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã có 4.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đến thời điểm hiện tại, huyện Vạn Ninh đã xuất hiện 280 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý là trẻ em từ 15 tuổi trở xuống chiếm đa số.

 

Nguyên Kha