Kháng sinh không diệt được vi trùng

Tình hình thuốc kháng sinh không tiêu diệt được các loại vi trùng (kháng kháng sinh) có thể coi là “quốc nạn” của công tác điều trị. Mức độ kháng kháng sinh rất cao, ở 70-85%, thậm chí có loại kháng đến 90%.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm - phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết như vậy tại buổi làm việc với Vụ Điều trị (Bộ Y tế) về công tác cung ứng và sử dụng thuốc tại bệnh viện vừa diễn ra.

 

Nguyên nhân do người dân tự ý mua kháng sinh về sử dụng; bệnh nhân không uống đủ liều kháng sinh theo toa của bác sĩ, bỏ thuốc nửa chừng; bác sĩ kê toa theo kiểu “bao vây”, cho cùng lúc 2-3 loại kháng sinh...        

 

Theo L.TH.H

Tuổi trẻ