Nghệ An:

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 300 trẻ em nghèo

(Dân trí) - Gần 300 trẻ em thuộc gia đình nghèo, cận nghèo ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh, Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Nghệ An bị bệnh tim bẩm sinh được tham gia khám sàng lọc.

Đợt này có 300 trẻ em nghèo của tỉnh Nghệ An được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh
 Đợt này có 300 trẻ em nghèo của tỉnh Nghệ An được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh

Tại buổi khám bệnh, những trẻ có dấu hiệu của bệnh tim bẩm sinh đã được thực hiện siêu âm tim để chẩn đoán chính xác mức độ của bệnh. Nếu bệnh nhẹ sẽ được cấp các loại thuốc điều trị bệnh tim thông thường và tư vấn phương pháp điều trị. Đối với những trường hợp được chỉ định mổ, gia đình sẽ được thông báo chi phí mổ. Tổng kinh phí cho đợt khám sàng lọc này trị giá 45 triệu đồng do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ. 
 
Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho biết: “Đợt khám sàng lọc lần này đã giúp cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trẻ em nghèo được khám, chẩn đoán bệnh chính xác, có cơ hội được phẫu thuật miễn phí và tiết kiệm các khoản chi phí khi không cần thiết nếu phải đi khám bệnh tại tuyến TW”.
 
Sau đợt khám sàng lọc này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ hướng dẫn làm các thủ tục để tiến hành phẫu thuật sớm cho các gia đình các cháu bị bệnh tim. “Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ gửi hồ sơ cho các đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm xin nguồn tài trợ phẫu thuật cho các cháu. Theo đó, một ca mổ sẽ được hỗ trợ từ 70-100% tuỳ theo từng đối tượng”, ông Minh cho biết thêm.
 
Sau khi khám sàng lọc, các cháu bị tim bẩm sinh sẽ được chỉ định phẫu thuật
Sau khi khám sàng lọc, các cháu bị tim bẩm sinh sẽ được chỉ định phẫu thuật

Vượt quá hơn 150km từ huyện miền núi Anh Sơn để đưa con đi khám sàng lọc bệnh tim, anh Nguyễn Hoàng Phương tâm sự: “Gia đình tôi có 3 cháu sinh ba thì hai cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể các cháu ốm liên miên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền chữa trị nên mong sao thông qua các chương trình khám miễn phí như thế này sẽ có cơ hội được phẫu thuật cho các cháu”.
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Phương có hai con bị tim bẩm sinh 
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Phương có hai con bị tim bẩm sinh 

Được biết, đây là lần thứ 3 trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với các tổ chức từ thiện và các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo. Riêng hai đợt trước, đã khám sàng lọc cho trên 4.000 cháu, chỉ định phẫu thuật cho 175 cháu.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa