Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:

Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 9.000 lượt bệnh nhân

(Dân trí) - Từ ngày 9-16/12/2009, đoàn bác sĩ của BV TƯ Quân đội 108 đã khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho gần 9000 lượt người tại 3 xã Chung Chải, xã Leng Xu Xìn và xã Pa Tần, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Các bác sĩ đã khám tổng quát cho 6.303 bệnh nhân và đều cấp thuốc miễn phí cho tất cả những đối tượng này. Sau đó, đã phân chuyên khoa khám cả về tai mũi họng, khám chữa mắt, khám chữa răng đến điện tim, chụp X-quang, siêu âm chẩn đoán…
 
Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 9.000 lượt bệnh nhân - 1
Bác sĩ bệnh viện TƯ Quân đội 108 đang khám cho người dân

Qua khám bệnh, các bác sĩ phát hiện tỉ lệ người dân mắc các bệnh dạ dày tá tràng, viêm đại tràng, viêm và sỏi túi mật, sỏi thận, xơ gan do rượu, thoái hoá cột sống, lao phổi, u phổi, u gan, u nang buồng trứng… chiếm tỉ lệ khá cao.

Đặc biệt, trong đợt khám bệnh này, số phụ nữ đến khám phụ khoa tăng vọt hơn hẳn những lần trước. Trong tổng số 374 phụ nữ đến khám sản, các bác sĩ đã vận động được gần 50 trường hợp đặt vòng tránh thai.

Song song với khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bệnh viện Trung ương Quân đội cũng đã tặng quà cho đối tượng chính sách, tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 chăn, màn, chiếu cho học sinh trường dân tộc nội trú, tặng nhân dân 3 xã 10 tấn muối iốt…với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng.

Được biết, việc tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Mường Nhé đã trở thành thường niên tại viện TƯ Quân đội 108 và đây là lần thứ 9 viện quay trở lại đây để khám chữa bệnh cho người dân.

Hồng Hải