TPHCM

Khai giảng Trung tâm đào tạo cán bộ Y tế sau đại học

(Dân trí) - Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện Chợ Rẫy thành lập Trung tâm đào tạo cán bộ y tế sau đại học. Đây là trung tâm đầu tiên có nhiệm vụ đạo tạo và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho 22 tỉnh thành tại khu vực phía Nam.

Là bệnh viện Trung ương tuyến cuối của khu vực phía Nam, ngoài nhiệm vụ điều trị, từ trước đến nay một số cán bộ của bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tham gia công tác giảng dạy, đào tạo cùng các trường đại học trên địa bàn. Bệnh viện còn là Trung tâm thực hành cho đại học Y - Dược và Học viện Quân y.

Khai giảng Trung tâm đào tạo cán bộ Y tế sau đại học - 1

Khóa học với bốn chuyên khoa Mắt, Nội tiết, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh được khai giảng tại bệnh viện Chợ Rẫy

Năm 2010, được phép của Bộ Y tế, bệnh viện Chợ Rẫy thành lập Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến có chức năng nhiện vụ chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ cho 22 tỉnh thành và thực hiện đề án 1816 cho 14 tỉnh thành phía Nam. Đồng thời bệnh viện có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế sau đại học như chuyên khoa I, chuyện khoa II và bác sĩ nội trú.

Bác sĩ Trần Quyết Tiến, Phó giám đốc bệnh viện cho biết tại buổi lễ khai giảng chương trình đào tạo: “Đây là lần đầu tiên ở phía Nam Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với bệnh viện Đại học Y - Dược TPHCM mở lớp chuyên khoa I cho 4 chuyên khoa: Mắt, Nội tiết, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh. Hướng sắp tới tiếp tục mở chuyên khoa I cho 3 chuyên khoa Nội tổng quát, Ngoại tổng quát và Hồi sức cấp cứu”.
Dự kiến các lớp chuyên khoa II sẽ được mở vào nửa cuối năm 2011. Số lượng học viên được đào tạo trong khóa học đầu tiên này là 40 người. Toàn bộ học viên đã có thời gian công tác chuyên ngành ít nhất 12 tháng và trải qua kỳ thi tuyển trước đó theo quy định của Bộ Y tế, mỗi khóa học có thời gian 2 năm.

Đây là một trong những chương trình trọng điểm của Bộ Y tế trong kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên ngành y sau đại học cho các tỉnh phía Nam.

Vân Sơn