Kem chống nắng trị… nếp nhăn

(Dân trí) - Bạn có thể chi hơn 100 đô la mỗi lần đề sở hữu 1 hộp kem chống nhăn bé xíu với lời hứa hẹn rằng sẽ xóa mờ dấu vết thời gian trên gương mặt bạn. Nhưng chỉ với một số tiền nhỏ cho kem chống nắng loại tốt, bạn cũng sẽ nhận được lời khen “trẻ hơn so với tuổi”.

Đây là lời khẳng định của các nhà nghiên cứu Mỹ.

 

Những loại kem “chống nhăn” hiện được bày rất nhiều trong những shop mỹ phẩm mà quảng cáo và tư vấn của các “chuyên gia” sẽ nhanh chóng làm siêu lòng bất cứ quý bà quý cô nào muốn trẻ mãi với thời gian. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là so với những lời quảng cáo, sự thật luôn xa vời vợi. Đây là kết luận trong Báo cáo khảo sát việc sử dụng các loại kem chống nhăn của Viện Da liễu Hoa Kỳ.

 

Cuộc nghiên cứu cũng không tìm thấy rất ít ảnh hưởng, thậm chí không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa giá cả và hiệu quả của các loại kem chống nhăn. Tất cả các sản phẩm chống nhăn trong cuộc khảo sát lần này đều không cho kết quả vượt trội trong việc làm giảm nếp nhăn.

 

“Thực tế là việc sử dụng những sản phẩm chống nhăn không làm bạn trẻ so với tuổi trừ khi bạn mới 27 tuổi, chưa có nếp nhăn và dùng kem chống nhăn như một biện pháp dự phòng”, Nancy Metcalf, trưởng dự án nghiên cứu khảo sát cho biết.

 

Nghiên cứu đã chia các đối tượng tham gia nghiên cứu (độ tuổi 30 - 70) thành 2 nhóm: 1 nhóm sử dụng kem chống nhăn theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong vòng 12 tuần và nhóm thứ 2 dùng kem chống nắng và kem dưỡng thông thường. Mỗi loại kem được ít nhất 17 phụ nữ dùng. Bằng phương pháp quan sát, các nhà nghiên cứu đánh giá tác dụng của các loại kem lên các nếp nhăn sâu và những vùng da thô ráp. Họ tiến hành chụp ảnh các vùng da mặt trước, trong và ngay sau khi nghiên cứu kết thúc. Cuối cùng, những người tham gia nghiên cứu sẽ được soi da bằng cách máy móc hiện đại và cho biết cảm nghĩ của mình về việc sử dụng các loại kem bôi này.

 

Cuộc khảo sát cho thấy các nếp nhăn được cải thiện rất ít dù đó là sản phẩm chống nhăn loại cao cấp hay bình dân. Sự khác nhau về mức trẻ hóa phụ thuộc và khả năng “ăn kem” của làn da người sử dụng. Các điều tra viên tìm thấy rất ít mối quan hệ giữa các thành phần hoạt tính trong các sản phẩm với khả năng tác động của chúng trong khi đây được xem là yếu tố quan trọng nhất của sản phẩm.

 

Weinkle, chuyên gia da liễu ĐH Bắc Florida đồng thời là phát ngôn viên của Viện Da liễu Hoa Kỳ  cho biết: sản phẩm chứa nhiều tiền vitamin A có vẻ như tác động mạnh nhất tới các nếp nhăn. Còn các chất chống ôxy hóa cơ bản trong sản phẩm chẳng hạn như vitamin C, trà xanh có thể ngừa nếp nhăn nhưng rất ít.

 

Bà khuyên: “Đừng quá tin tưởng rằng “tiền nào của ấy”. Hãy nhìn thành phần cấu tạo nên sản phẩm hơn là coi trọng giá cả. Ngoài ra, dùng kem chống nắng mỗi ngày sẽ ngăn ngừa những nếp nhăn mới hiệu quả hơn bất kỳ loại kem dưỡng, chống lão hóa nào trên thị trường. Tại sao ư? Vì nếp nhăn là do tia tử ngoại tác động và kem chống nhăn không thể bảo vệ làn da của bạn trước những tia cực tím”.

 

Phương Thu

Theo WebMD