BV Trung ương Huế:

Huy động 7 chuyên khoa để cứu sống bệnh nhân bị xé toác thành bụng trước

(Dân trí) - Bị cuốn cả thân mình vào máy nổ thuyền khai thác cát trên sông làm chị Lê Thị H. rách toác thành bụng trước lộ nội tạng, toàn bộ lồng ngực phải hở, gãy hở hai xương cẳng chân phải…

Ca đa chấn thương cực kỳ nặng, nguy kịch

Theo GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vào lúc 11h30 phút ngày 26/6, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị H. (27 tuổi, trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) được chuyển đến trực tiếp từ dưới thuyền khai thác cát ở Sông Hương (TP Huế) trong tình trạng rất nguy kịch và thương tâm: lơ mơ, sốc do đa chấn thương nặng ngực phải (vết thương hở toác rộng lộ tim-phổi, gãy dập xương sườn…), vỡ đứt thành bụng gây tràn máu ổ bụng (vỡ gan, đứt các mạch máu thành bụng…), lộ toàn bộ các cơ quan trong ổ bụng, chân phải biến dạng do dập cơ đùi phải và gãy hở độ IIIB hai xương cẳng chân phải… nguy cơ tử vong cực kỳ cao

Toàn bộ hệ thống trực ngoại tại Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt kịp thời, khẩn trương phối hợp bằng mọi cách phải cứu cho được bệnh nhân.

7 Khoa cùng cứu một bệnh nhân

TS Phan Hải Thanh, phẫu thuật viên-điều phối kíp mổ cho biết, tại phòng cấp cứu bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực (truyền 8 đơn vị máu), chuyển thẳng phòng mổ ngay và phương án phẫu thuật song song đã được tiến hành một cách khẩn trương.

Trong khi các bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Khoa Gây mê hồi sức A xử lý các vết thương ngực (khâu nhu mô phổi rách, cắt lọc, cầm máu, cố định các xương sườn, tái tạo lại thành ngực…), đặt dẫn lưu màng phổi thì các bác sĩ Khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng đã tiến hành khâu gan cầm máu, cắt lọc cầm máu thành bụng, tái tạo lại thành bụng, các bác sĩ Khoa Siêu âm loại trừ khả năng tổn thương mạch máu ở chân để các bác sĩ ngoại chấn thương tiến hành phẫu thuật cố định ngoài hai xương cẳng chân gãy… 

Chị H. đã được cứu sống nhờ sự phối hợp cực kỳ tốt của 7 chuyên khoa tại BV Trung ương Huế

Chị H. đã được cứu sống nhờ sự phối hợp cực kỳ tốt của 7 chuyên khoa tại BV Trung ương Huế

BS CKII. Trần Quốc Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công của ca mổ này tại Bệnh viện Trung ương Huế không những về mặt phẫu thuật thể hiện trình độ cao về công tác tổ chức và kỹ thuật chuyên sâu, mà còn là tinh thần trách nhiệm cao đối với sự sống của người bệnh, sự phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các kíp trực, cuối cùng là tính nhân văn của ngành Y tế đối mặt với hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân (bệnh nhân rất nghèo không có tiền trả viện phí.).

Theo cập nhật diễn biến mới nhất của bệnh nhân vào ngày 9/7, theo PGS.TS. Nguyễn Viết Quang, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức A, chị H. đang điều trị tại khoa đã được rút ống nội quản. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo toàn bộ, ăn uống được, ngủ được, không sốt, vết thương trên đà tiến triển tốt.

Đại Dương