Hướng đến 100% hiến máu tình nguyện không thù lao

(Dân trí) - Ngày 9/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Việt Nam đưa ra Luật Hiến máu. Đây là điều kiện giúp Việt Nam có thể đạt được mục tiêu 100% Hiến máu Tình nguyện không thù lao và khắc phục tình trạng thường xuyên thiếu hụt nguồn cung cấp máu đang xảy ra..

Hướng đến 100% hiến máu tình nguyện không thù lao - 1


Hiện nay, số lượng máu thu được tại Việt Nam chủ yếu thông qua hiến máu tình nguyện không thù lao, hiến máu lấy tiền và hiến máu thay thế… Lượng máu thu được chiếm khoảng 40% so với nhu cầu cần có.

 

Luật Hiến máu ra đời sẽ giúp chính phủ thiết lập một tiến trình thực tế để đạt được 100% Hiến máu Tình nguyện Không thù lao, cùng thời điểm đó các loại hình hiến máu là thành viên của gia đình hay hiến máu thay thế sẽ dần được chấm dứt và hiến máu trả thù lao sẽ hoàn toàn được loại bỏ.

 

Hiện nay số máu thu được tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 40%. Hằng ngày, cả nước chỉ thu được 1.300 đơn vị máu truyền cho các tình huống hàng ngày và khẩn cấp, thiếu tới 3.000 đơn vị.

 

Độ tuổi tham gia hiến máu dưới 35 chiếm khoảng 80%. Số người tham gia hiến thường xuyên chỉ chiếm 35%. 90% lượng máu tình nguyện lấy được chủ yếu từ các thành phố.

Theo tiến sĩ Olivé, đại diện tổ chức Y tế Thế giới: “Việt Nam mới chỉ thu được chưa đến một nửa tổng số máu cần thiết. Vì thế cần tăng tổng số lượng máu hiến trên cả nước là rất quan trọng - chứ không phải chỉ tại các thành phố lớn”.

 

Sáng 10/6 Sở Y tế TP HCM cũng đã tổ chức đã tổ chức lễ Tôn vinh 335 người hiến máu tiêu biểu. Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 53 cá nhân hiến máu tình nguyện trên 40 lần.

 

Đồng thời, để chuẩn bị cho Hành trình trái tim Việt Nam lần III, TPHCM sẽ có 10 cá nhân xuất sắc nhất tham dự như: ông Lê Văn Nhân, 43 tuổi, công tác tại Trung tâm Y tế Dự Phòng Sở y tế TPHCM, 48 lần tham gia hiến máu; bà Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi), công tác tại Chi cục thuế quận 10, tham gia hiến máu 39 lần…

 

Cùng ngày tại Nhà văn hóa Thanh niên hàng trăm bạn trẻ thành phố, sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn đã đến tham gia hiến máu. Bạn Trần Quốc Toản, sinh viên năm 1, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng cho biết: “Có rất nhiều người vì thiếu máu nên không giữ được mạng sống. Vì thế mỗi bạn trẻ nên chung tay vào, góp một chút sức lực để chia sẻ với cộng đồng”.

 

Hoài Lương