Hợp tác viện - trường, lợi ích đôi đường

(Dân trí) - Chiều ngày 14/12, tại Trường Đại học Y dược TPHCM (ĐHYD), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến dự lễ ký kết hợp tác Viện - Trường giữa Trường ĐHYD TPHCM với Sở Y tế TPHCM, cùng Sở Y tế các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Kiên Giang.

  

Được biết, dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 3/2010, dự án này được kết hợp từ thông tư 09/2008, về việc mở rộng cơ sở thực hành chuẩn ĐHYD TPHCM với các bệnh viện thuộc TPHCM và các tỉnh phía Nam, với đề án 1816 của Bộ Y tế và việc đào tạo y dược hiện nay.

 

PGS.TS Võ Tấn Sơn, Hiệu trưởng ĐHYD TPHCM, cho biết, mục tiêu lâu dài của dự án là nhằm xây dựng Viện - Trường theo mô hình Trung tâm Bệnh viện - Đại học qua phương thức đưa luân phiên các giảng viên của trường và học viên (là các BS CK1) đến các bệnh viện tỉnh để giảng dạy, kết hợp với việc đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho các bệnh viện phía Nam.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, tất cả các ngành nghề đều đang phát triển theo cơ chế thị trường, nên ngành y tế cũng không nằm ngoài hướng đó. Trường ĐHYD TPHCM đã đi tiên phong trong việc phát triển hợp tác Viện - Trường theo đúng chủ trương của Bộ.

 

Ngọc Thanh