Hơn 6.700 người nhiễm HIV

(Dân trí) - Hiện tất cả 27/27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa với gần 90% xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS. Tổng số người nhiễm HIV hiện nay là 6.751 người, trong đó, 60% đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Tính đến ngày 31/12/2014, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 6.751 người nhiễm HIV (tăng 315 người so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 4.065 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Quan Hóa là một trong 2 huyện có tỷ lệ người nhiễm HIV nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quan Hóa là một trong 2 huyện có tỷ lệ người nhiễm HIV nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố 562/637 xã, phường, thị trấn với tỷ suất trung bình có 162 người nhiễm HIV/100.000 dân.

Hai huyện có số người nhiễm HIV/AIDS cao nhất là Mường Lát và Quan Hóa với tỷ suất hiện nhiễm là 1.200 người nhiễm/100.000 dân.

Cũng theo báo cáo thống kê, số người đã chết do AIDS và bệnh có liên quan lên tới 1.093 người. Hiện vẫn còn 2.548 bệnh nhân AIDS đang được điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV.

Dịch HIV vẫn đang trong giai đoạn tập trung, các ca nhiễm HIV phát hiện chủ yếu trong nhóm nghiện chích ma túy 65,68%; nhóm tuổi 20 - 39 tuổi chiếm 87%; chủ yếu tập trung ở nam giới 80,21%.

Số người nghiện chích ma túy vẫn có chiều hướng gia tăng, mại dâm trá hình hoạt động dưới nhiều hình thức. Tình hình dịch HIV/AIDS tại Thanh Hóa vẫn còn khá phức tạp nếu không tiếp tục tăng cường các biện pháp can thiệp cho các nhóm người nguy cơ này.

Duy Tuyên