Hà Tĩnh:

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Ngày 14/6, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu và ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2016.

Ngày hội thu hút sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

Đúng 7h tất cả các tình nguyện viên đã có mặt tại địa điểm để chuẩn bị cho công tác tổ chức. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng tất cả các đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại hội trường lớn của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh để tham gia hiến máu cứu người.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã đến đăng ký hiến máu
Hơn 500 đoàn viên, thanh niên đã đến đăng ký hiến máu

Anh Trần Công Hoan, Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh, đại diện ban tổ chức cho biết: “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng”.

“Trong 1 năm sẽ có 3 đợt hiến máu tình nguyện, mỗi lần hiến máu đều vượt mức chỉ tiêu. Trong lần hiến máu gần nhất vào ngày 18/01 lấy được 200 đơn vị máu đáp ứng được chỉ tiêu đặt ra”, anh Hoan cho biết thêm.

Có mặt từ sáng sớm, chị Đoàn Thị Nga, cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chia sẻ: “ Đây là lần thứ 4 tôi tham gia hiến máu cứu người, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp. Với tôi mỗi giọt máu cho đi rất có ý nghĩa, nó giúp cho những bệnh nhân nghèo không có tiền mua máu có thể được cứu sống. Nó là công việc thiện nguyện mà tôi thấy vui và hạnh phúc”.

Hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo - 2
Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 220 đơn vị máu.
Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 220 đơn vị máu.

Em Võ Thị Hợi, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã có 10 lần tham gia hiến máu cứu người. Em chia sẻ: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đây là lần thứ 10 em tham gia hiến máu. Đó là một việc làm ý nghĩa và đầy nhân văn. Mỗi giọt máu của mình có thể cứu sống một ai đó, mang lại hạnh phúc cho một người, một gia đình nào đó. Đó là động lực để tham gia hiến máu”.

Ban tổ chức đã tôn vinh 20 cá nhân hiến máu tiêu biểu.
Ban tổ chức đã tôn vinh 20 cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Cũng trong buổi lễ này, Ban tổ chức đã tôn vinh 20 cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Kết thúc ngày hội Ban tổ chức đã tiếp nhận được 220 đơn vị máu.

Lê Nhung – Phan Thảo