Bình Dương:

Hơn 50 trẻ mầm non nhập viện vì sốc thuốc

(Dân trí) - Sau khi được nhà trường triển khai cho uống thuốc phòng bệnh tay chân miệng, hơn 50 trẻ lớp mầm thuộc trường Mầm non Hòa Bình đã phải nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc. Sự việc xảy ra khiến phụ huynh của các bé cũng bị “sốc” theo.

Theo thời gian biểu như mọi ngày, các phụ huynh (hầu hết là công nhân) sau khi tan ca đã đến trường Mầm non Hòa Bình (khu phố Bình Đáng, Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) đón con. Tuy nhiên, họ đã bị một phen hú vía vì thấy lớp học trống trơn, các phụ huynh kéo nhau lên hỏi ban giám hiệu thì được thông báo các bé đang đi khoám sức khỏe tại bệnh viện.
 
Hơn 50 trẻ mầm non nhập viện vì sốc thuốc - 1
Các cháu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thuận An (Ảnh: Thanh Niên)

Cảm thấy bất an vì tình huống không được báo trước, phụ huynh đã cùng nhau lên bệnh viện Đa khoa huyện Thuận An để tìm con. Tại đây, nhiều người đã “sốc” nặng vì thấy con mình nằm trong phòng cấp cứu chứ không phải đi khám sức khỏe như lời Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo.

Thông tin ban đầu được biết, trước tình hình dịch tay chân miệng đang lan rộng tại các tỉnh phía Nam, chiều 29/7, nhà trường đã tổ chức cho các bé lớp mầm uống thuốc phòng tay chân miệng (trên thực tế loại bệnh này chưa có thuốc phòng).

Vài giờ sau khi uống, các bé đồng loại xuất hiện triệu chứng nôn ói, mệt mỏi, kêu khóc hoặc ngất xỉu nên nhà trường đã chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây các cháu được truyền nước biển và cho uống thuốc. Chiều cùng ngày, nhiều cháu đã ổn định nhưng vẫn đang được tiếp tục theo dõi, một số bé đã được gia đình chuyển xuống TPHCM điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Li Uyên