Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

(Dân trí) - Ngày 1/11, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó giám đốc Ngân hàng Mắt, BV Mắt TƯ cho biết đã có hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc. Dự kiến mỗi năm, ngân hàng Mắt sẽ thu nhận được 330 giác mạc từ những người tình nguyện hiến tặng để ghép cho bệnh nhân.

Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc - 1
Giác mạc là một lớp màng mỏng ở trong mắt, lấy ra không ảnh hưởng gì
tới sắc diện, đôi mắt của người đã mất.
 
Ông Hoàng cho biết thêm, tại Việt Nam hiện có trên 300.000 người mù do bệnh lý về giác mạc, trong đó có khoảng 150.000 người mù cả hai mắt. Để lấy lại ánh sáng cho những bệnh nhân này, cần phải có nguồn giác mạc hiến tặng từ những người đã chết, tuy nhiên đến nay, nguồn giác mạc hiến tặng còn quá ít.

Vì thế, chiến dịch Truyền thông vận động đăng ký hiến tặng giác mạc ở Việt Nam được thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh, thành đã được thực hiện từ tháng 11/2007 và đến nay đã có hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Dự kiến mỗi năm, ngân hàng Mắt sẽ thu nhận được 330 giác mạc từ những người tình nguyện hiến tặng để ghép cho bệnh nhân, đem lại ánh sáng cho những người bệnh này.

Hồng Hải