Thanh Hóa:

Hơn 3 tạ hạt hướng dương ẩm mốc, bốc mùi hôi chuẩn bị tiêu thụ trong dịp Tết

(Dân trí) - Qua kiểm tra, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tại một gia đình ở xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân đang kinh doanh hơn 3 tạ hạt hướng dương không rõ nguồn gốc, bị ẩm mốc và bốc mùi hôi chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa phát hiện, bắt quả tang một lô hàng hơn 3 tạ hạt hướng dương không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi ẩm mốc.

Công an huyện Thọ Xuân kiểm tra lô hàng
Công an huyện Thọ Xuân kiểm tra lô hàng

Theo đó, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện tại gia đình bà Trịnh Thị Mai (SN 1975, trú tại thôn 3, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân) đang kinh doanh 325 kg hạt hướng dương không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị ẩm mốc và bốc mùi hôi...

Tại cơ quan Công an, bà Trịnh Thị Mai khai nhận đã mua số hạt hướng dương trên của một người không biết tên ở khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về để bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Với hành vi vi phạm của bà Trịnh Thị Mai, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với các ngành chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng trên để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên